Thứ 2, 20/05/2024 02:34:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:42, 08/12/2023 GMT+7

Bứt phá cuối năm

Tấn Hòa
Thứ 6, 08/12/2023 | 04:42:00 2,271 lượt xem
BPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023. Những kết quả nổi bật 11 tháng qua cho thấy, nước ta đã có những bứt phá rất ngoạn mục về kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức và bất ổn.

Trong 11 tháng qua, mặc dù bị tác động không nhỏ bởi diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình thế giới nhưng với bản lĩnh và trí tuệ, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước nhanh chóng vượt qua mọi trở ngại, gặt hái những kết quả rất đáng tự hào. Những thành tựu này không chỉ nâng cao uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia. Nhìn lại 11 tháng qua cho thấy, kinh tế - xã hội của nước ta có rất nhiều điểm sáng nổi bật, thể chế tiếp tục được hoàn thiện, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, giải ngân vốn đầu tư công tăng cao so với năm 2022. Những điểm sáng này trước hết phải kể đến hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong 11 tháng qua đạt gần 29 tỷ USD, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất nhập khẩu 11 tháng qua của nước ta đạt 620 tỷ USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 322,5 tỷ USD. Hoạt động sản xuất nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần tích cực trong việc đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Du lịch cũng đã trở thành điểm sáng trong thời gian qua. Tính chung 11 tháng năm 2023, Việt Nam đã đón hơn 11,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2022; đưa tổng doanh thu của ngành đạt hơn 628,3 ngàn tỷ đồng. Song song đó là các kết quả về đầu tư công; an sinh xã hội; xây dựng hạ tầng cơ sở; nông thôn mới, về giáo dục, y tế... cũng đã gặt hái nhiều thành tựu rất đáng phấn khởi.

Tại Bình Phước, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, sự chung tay góp sức của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội năm 2023 đạt nhiều kết quả rất tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh năm 2023 ước đạt 8,34% (kế hoạch đề ra 8%), đứng đầu vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 11 so với cả nước. Thu hút đầu tư nước ngoài 45 dự án, số vốn đăng ký ước đạt 830 triệu USD, tăng gấp 5,3 lần về số vốn so với năm 2022... Đây chính là động lực để bước sang năm 2024, Bình Phước có thêm những bứt phá mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

Dự báo, năm 2024, tình hình thế giới sẽ tiếp tục có những biến động phức tạp, cạnh tranh địa chính trị, xung đột vũ trang, thương mại... diễn ra rất khó lường và sẽ tác động không nhỏ đến nước ta. Thời gian còn lại của năm 2023 không nhiều, các cấp, ngành và địa phương cần đẩy mạnh thực hiện giải pháp về thuế, phí, chính sách tiền tệ, thương mại, đầu tư... tạo động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Trong đó, cần quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy các hoạt động khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023. Đồng thời, quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội… Đặc biệt, Chính phủ cần có những chính sách mới hạ nhiệt giá xăng dầu. Bởi diễn biến bất thường của giá xăng dầu nếu không kiềm chế sẽ đội giá thành sản phẩm, hoặc gây gián đoạn chuỗi cung ứng, nhất là sẽ tạo áp lực lớn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và tiêu dùng của người dân.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu