Thứ 4, 29/10/2025 06:53:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:36, 18/09/2023 GMT+7

'Nước xa không cứu được lửa gần'

Thứ 2, 18/09/2023 | 04:36:00 1,648 lượt xem

Minh Luận

BPO - Đã một tuần trôi qua, nhưng với người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, vụ hỏa hoạn xảy ra đêm 12-9 tại chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội vẫn chưa hết ám ảnh, chưa thể nguôi ngoai, chưa thôi thu hút sự quan tâm, dõi theo của người Việt cả trong và ngoài nước.

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm và chỉ sau 45 phút đám cháy đã được khống chế, nhưng hậu quả thì vô cùng nặng nề. Đây là vụ hỏa hoạn được đánh giá là nghiêm trọng nhất và có số người tử vong nhiều nhất trong 21 năm qua, chỉ sau vụ cháy Trung tâm thương mại quốc tế ITC ở TP. Hồ Chí Minh năm 2002. Vụ hỏa hoạn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm khôn lường của "giặc lửa".

Trước đó, tại tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ cháy quán karaoke gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bởi việc không thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Đặc biệt, trong những ngày này, khi việc khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân chưa xong, thì cách đó không xa, cũng tại quận này đã xảy ra vụ cháy trên nóc tòa nhà 6 tầng đang trong giai đoạn hoàn thiện, do công nhân thi công bất cẩn. Vụ cháy nhanh chóng được dập tắt, không gây thiệt hại về người nhưng vào thời điểm này cũng khiến nhiều người thêm lần nữa thót tim.

Không riêng các vụ việc nêu trên mà trong cả nước, nhất là ở các thành phố lớn, nơi tập trung đông dân cư, thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân thì có nhiều và cũng đã được ngành chức năng điều ra, làm rõ. Những người có liên quan, trực tiếp hay gián tiếp đều đã bị xử lý, kỷ luật theo quy định. Nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra, được tuyên truyền, lan tỏa sâu sắc… nhưng các vụ cháy vẫn xảy ra. Vấn đề đặt ra ở đây là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp liên quan trong PCCC cũng như việc chấp hành các quy định về phòng, chống cháy, nổ.

Bài học từ vụ cháy quán karaoke ở tỉnh Bình Dương cho thấy sự buông lỏng trong quản lý, cấp phép xây dựng và hoạt động, nhất là đối với những lĩnh vực, khu vực, công trình có nguy cơ cao về cháy nổ. Ngay sau vụ việc, Bình Dương và các tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết và nói không với các quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke nếu không đảm bảo các quy định về PCCC. Thế nhưng, từ vụ cháy vừa xảy ra tại chung cư mini ở quận Thanh Xuân, một lần nữa cho thấy không thể để “mất bò mới lo làm chuồng”, phải kiên quyết ngay từ khâu cấp phép xây dựng; tăng cường hơn nữa hoạt động thanh, kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng; quy hoạch đô thị, dân cư đảm bảo an toàn về PCCC.

Xảy ra cháy là điều không ai mong muốn, nhưng rõ ràng vì lợi nhuận trước mắt, nhiều người đã thờ ơ, đầu tư qua loa, chiếu lệ nhằm qua mắt lực lượng chức năng, nhưng khi xảy ra sự việc thì gây ra hậu quả nghiêm trọng mà chính họ cũng là người phải gánh chịu. Phải chăng là sự chủ quan, thiếu trách nhiệm từ chính mỗi người dân.

Người xưa từng nói “nhất thủy, nhì hỏa”, và ví hỏa hoạn như giặc, đủ thấy sức tàn phá của nó và hậu quả là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, “nước xa không cứu được lửa gần”, dù lực lượng cứu hỏa có tinh nhuệ, hiện đại đến đâu cũng không thể một mình trở tay kịp với "giặc lửa". Trên hết và trước hết, mỗi người dân hãy tự trang bị kiến thức và nâng cao ý thức trách nhiệm trong, phòng chống cháy, nổ, luôn chủ động phòng ngừa vì mình và vì cộng đồng. Chỉ có làm tốt công tác phòng ngừa ngay từ đầu mới hạn chế được tối đa hậu quả do cháy, nổ gây ra.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu