Tấn Hòa
BPO - Bộ Công Thương vừa tổ chức tọa đàm “Việt Nam - Địa điểm chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu: Cơ hội và thách thức”. Theo nhận định của các chuyên gia tại buổi tọa đàm, trong bối cảnh hiện nay xu hướng dịch chuyển các chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ là cơ hội và điều kiện thuận lợi cho Việt Nam trở thành miền đất hứa trong thu hút nhà đầu tư nước ngoài.
Trong 8 tháng năm 2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào nước ta đạt hơn 18,15 tỷ USD, tăng 8,2% so cùng kỳ năm 2022. Như vậy, đến thời điểm này, cả nước có 38.084 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 453,26 tỷ USD đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế ở Việt Nam. Các tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế, nhà đầu tư và những chuyên gia có uy tín nhận định, Việt Nam hiện nay là địa điểm tin cậy để đón dòng dịch chuyển của các chuỗi cung ứng toàn cầu và địa chỉ hấp dẫn trong thu hút vốn FDI. Bởi, Việt Nam đang là thành viên của 17 hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực cả song phương và đa phương. Trong nước, Việt Nam có môi trường kinh tế vĩ mô và thị trường tiêu dùng ổn định với hơn 100 triệu dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo… đã làm cho các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm khi đầu tư vào nước ta.
Song song đó, với vị trí địa lý vô cùng thuận lợi trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa; chất lượng lao động ngày càng nâng cao; chỉ số về cạnh tranh đang được cải thiện rõ nét đã góp phần làm tăng sự chuyển dịch của các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam. Sự chuyển dịch rõ nét nhất là Tập đoàn Apple của Mỹ đã hoàn tất việc chuyển 11 nhà máy sản xuất các thiết bị nghe, nhìn vào Việt Nam. Tập đoàn Intel cũng mở rộng giai đoạn 2 nhà máy kiểm định chíp tại TP. Hồ Chí Minh với tổng trị giá đầu tư 4 tỷ USD… Ngoài ra, các tập đoàn lớn như Boeing, Google, Walmart cũng đã thông báo, tìm kiếm mở rộng mạng lưới các nhà cung ứng và phát triển cơ sở sản xuất tại nước ta.
Đặc biệt, trong dòng chảy của sự dịch chuyển này, Bình Phước vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất lốp xe Haohua (Việt Nam) cho nhà đầu tư Shandong Haohua Tire thuộc Tập đoàn Haohua, với tổng vốn đăng ký 500 triệu USD. Sự kiện này không chỉ đưa Bình Phước vào top 10 tỉnh, thành phố thu hút vốn đầu tư FDI lớn nhất từ đầu năm đến nay mà còn chứng minh, Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Việc dịch chuyển các nhà máy, dòng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam đã và đang tạo ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp trong nước trong việc kết nối và xây dựng chuỗi cung ứng. Đồng thời, là dịp thuận lợi để doanh nghiệp trong nước tìm kiếm đối tác, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm, vươn ra thị trường quốc tế.
Để đón đầu sự dịch chuyển và các “đại bàng đến làm tổ”, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, hạ tầng cơ sở, kỹ thuật, đội ngũ lao động qua đào tạo và kết nối liên thông giữa các vùng, miền. Các bộ, ngành hữu quan nhanh chóng tham mưu để Chính phủ ban hành những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đủ tiềm lực tiếp nhận công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ được thị trường trong nước. Cùng với đó, có chính sách lựa chọn doanh nghiệp FDI có công nghệ cao và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước, ưu tiên sản xuất sạch gắn với bảo vệ môi trường. Các cấp chính quyền cần tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành...
