Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022, tình hình kinh tế thế giới có rất nhiều biến động phức tạp, nhưng Việt Nam đã có những bước phát triển khá toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Trong đó, nổi bật nhất là quy mô nền kinh tế của nước ta lần đầu tiên đã vượt mốc 400 tỷ USD, mức tăng trưởng đạt 8,02%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 732 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đã đạt hơn 4.000 USD/người. Đặc biệt, môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc. Cả nước có hơn 208.300 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Khu vực du lịch, dịch vụ phát triển sôi động trở lại, nhất là từ sau khi kiểm soát dịch bệnh, tăng 19,8%. Tổng số vốn đầu tư nước ngoài giải ngân đạt gần 22,4 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm qua ở nước ta…
Đó là những kết quả về kinh tế - xã hội năm 2022, còn trong quý 1/2023, Việt Nam tiếp tục gặt hái được các thành tựu rực rỡ khiến bạn bè quốc tế hết sức ngưỡng mộ. Bởi, trong quý 1, tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm với chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn. Trong khi đó, xung đột vũ trang, điểm nóng về chính trị một số nơi vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, ngành, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, các bộ, ngành, sự chung tay vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội nên trong quý 1/2023, cả nước có gần 34.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 310,3 ngàn tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 154,27 tỷ USD. Tổng sản phẩm trong nước tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách quý 1 ước đạt 30,3% dự toán, trong đó thu nội địa ước đạt 30,9% dự toán, tăng 5,4% so với cùng kỳ…
Những kết quả này là tiền đề quan trọng để tạo đà cho quý 2 và cả năm 2023 theo các kịch bản mà Chính phủ đã xây dựng và nghị quyết về tăng trưởng kinh tế của Quốc hội đã ban hành. Tuy nhiên, để có sự bứt phá trong thời gian tới, ngoài tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, chúng ta cần nắm chắc tình hình thực tiễn; dự báo và phân tích sát với tình hình để có chỉ đạo, điều hành hiệu quả các chính sách vĩ mô. Đồng thời, chủ động ứng phó với các vấn đề mới phát sinh, không để kéo dài; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công về kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các dự án đường cao tốc, đây là một trong những động lực để phát triển kinh tế. Cộng đồng doanh nghiệp tích cực hiến kế, tham mưu Chính phủ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững; có cam kết, lộ trình cụ thể; đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào sự phát triển bền vững của nước nhà… Tích cực chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới để củng cố vai trò, vị thế của nước nhà trên trường quốc tế và sớm cán đích thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
