Thứ 4, 29/10/2025 16:58:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:28, 06/04/2023 GMT+7

Khẳng định tiếng nói nhân quyền

Trần Anh
Thứ 5, 06/04/2023 | 04:28:12 1,283 lượt xem
BPO - Tại trụ sở Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Nhân quyền LHQ ngày 3-4 thống nhất thông qua Nghị quyết kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (UDHR) và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna (VDPA) do Việt Nam đề xuất, soạn thảo. Việc nghị quyết được thông qua đã thể hiện sự đóng góp thực chất, trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.

Cách đây 75 năm, với mục đích xây dựng một chuẩn mực chung cho các quốc gia - dân tộc về bảo đảm quyền con người, Đại hội đồng LHQ đã thông qua Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (1948). Tiếp đó, Hội đồng Nhân quyền LHQ tiếp tục thông qua Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna (1993) với nội dung khẳng định tính phổ quát và sự tương hỗ của các quyền con người, mối quan hệ giữa quyền con người với dân chủ và phát triển, kêu gọi các nước phối hợp bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Đây là 2 văn kiện quan trọng thể hiện cam kết của cộng đồng quốc tế trên lĩnh vực nhân quyền.

Nhằm khẳng định lại và tăng cường các nỗ lực trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trên thế giới, tại phiên họp cấp cao mở đầu khóa họp 52 của Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Geneva hôm 27-2, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trần Lưu Quang đã đưa ra sáng kiến về việc ban hành Nghị quyết kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (UDHR) và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna (VDPA). Chỉ trong một thời gian ngắn, phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva đã nghiên cứu, soạn thảo, tham vấn các cơ quan liên quan và hoàn thiện dự thảo nghị quyết với nội dung tiếp tục khẳng định các nguyên tắc chính về quyền con người được nêu trong 2 văn kiện, nhấn mạnh vai trò hàng đầu của các quốc gia trong bảo đảm quyền con người, ghi nhận sự tham gia của phụ nữ, vai trò của hợp tác và đoàn kết quốc tế, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người… Đến ngày 3-4, nghị quyết nêu trên chính thức được thông qua với sự tham gia đồng bảo trợ của 98 nước. Đây là một dấu ấn quan trọng thể hiện sự đóng góp thực chất, trách nhiệm của Việt Nam khi trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Đường lối xuyên suốt và nhất quán của Việt Nam là xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong đó, bảo đảm quyền con người là một nhiệm vụ quan trọng để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong toàn xã hội. Những năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đề ra và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy quyền con người. Nước ta đã đạt những kết quả rất đáng tự hào trong việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo, phát triển giáo dục, bảo đảm bình đẳng giới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Không chỉ vậy, Đảng, Nhà nước Việt Nam còn tích cực hợp tác quốc tế trên lĩnh vực quyền con người. Đến nay, Việt Nam đã trở thành thành viên của rất nhiều công ước quan trọng trong lĩnh vực nhân quyền như: Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước về các quyền dân sự và chính trị, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, Công ước về quyền trẻ em, Công ước về quyền của người khuyết tật, Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người... Đồng thời, Việt Nam cũng sẵn sàng đối thoại một cách thiện chí đối với những vấn đề còn có sự khác biệt để bạn bè thế giới hiểu rõ và chính xác về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Những kết quả tích cực mà Việt Nam đạt được trong việc bảo đảm, thúc đẩy quyền con người một lần nữa khẳng định vị thế, tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là một minh chứng tiêu biểu cho thấy việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền LHQ là hoàn toàn đúng đắn, khách quan.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu