Thứ 4, 29/10/2025 16:51:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:41, 03/04/2023 GMT+7

“Gạn đục khơi trong”

Chính Trực
Thứ 2, 03/04/2023 | 04:41:00 1,149 lượt xem
BPO - Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, trong đó công nghệ thông tin và internet được xem là “chìa khóa” mở ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (còn được gọi là công nghiệp 4.0). Nước ta đang tranh thủ và tận dụng tối đa những lợi ích mà công nghệ 4.0 mang lại, song cũng “đau đầu” tìm các giải pháp khắc phục những tác động mặt trái đang hiển hiện ngày càng rõ nét, phức tạp, khó lường.

Năm 2022, nước ta có khoảng 72,1 triệu người dùng internet, chiếm hơn 70% tổng dân số. Điều đó có nghĩa, cứ bình quân 10 người Việt Nam thì 7 người dùng internet. Một con số rất cao khi so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới nếu xét ở khía cạnh mức thu nhập bình quân đầu người. Số người dùng internet truy cập bằng điện thoại thông minh (smartphone) chiếm 95,8%. Trung bình mỗi người sử dụng dành khoảng 6,5 tiếng đồng hồ cho internet, trong đó truy cập mạng xã hội là hơn 2 tiếng đồng hồ. Mục đích sử dụng internet vào việc kết nối người thân chiếm 71,4%; tìm kiếm thông tin chiếm 69%; theo dõi tin tức, sự kiện chiếm 68,4%; giải trí chiếm gần 60%; giáo dục và học tập chiếm 46,4%. Điều này cho thấy, việc sử dụng internet cho việc học tập, nâng cao trình độ kiến thức còn khá khiêm tốn.

Kết quả khảo sát của Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy, trong quý 3/2022, có 89% trẻ em sử dụng internet, trong đó 87% sử dụng hằng ngày với thời lượng trung bình từ 5-7 tiếng đồng hồ. Song đáng lo ngại là chỉ có 36% trong số các em được giáo dục về an toàn mạng. Vụ việc nữ sinh Trường THCS Phước Bình (thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) bị đánh hội đồng gây xôn xao dư luận vào cuối tháng 3 vừa qua bắt nguồn từ những xích mích trên mạng xã hội. Sau khi “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại” trên mạng, hai bên đã hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn thì nữ sinh này bị đánh, bị quay clip đưa lên mạng xã hội. Bạo lực học đường là việc đáng lên án. Song, hành vi quay và phát tán clip có nội dung bạo lực lên mạng internet đã vi phạm Luật An ninh mạng và chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Có một thực tế là thời gian qua nhiều trường hợp “vô tư” quay, phát tán, bình luận các clip, hình ảnh bạo lực, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam trên mạng xã hội. Khi bị cơ quan chức năng mời lên làm việc, bị xử lý thì mới nhận thức được việc làm sai trái của mình.

Thông tin trên mạng internet là một kho tàng mênh mông. Bên cạnh nhiều thông tin bổ ích, thiết thực thì cũng có không ít thông tin xấu, độc, kích động bạo lực, chống phá Đảng, Nhà nước. Những nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân dẫn đến hậu quả bị kẻ xấu dụ dỗ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản… xảy ra khá nhiều trong thời gian gần đây đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt trái của internet. Đối tượng mà các thế lực thù địch đang nhắm tới nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” là giới trẻ, chủ yếu là học sinh, sinh viên. Ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, các em rất dễ bị tác động dẫn tới thay đổi nhận thức, sa đà vào những việc vô bổ để rồi trượt dài, đánh mất tương lai.

Để người dùng nói chung và học sinh nói riêng sử dụng internet vào những việc hữu ích, giúp nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng… rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà trường và các bậc phụ huynh. Trong đó phát huy và đề cao tinh thần “tự bảo vệ” bản thân trước những mặt trái của internet. Đồng thời không ngừng nâng cao kiến thức để “gạn đục khơi trong”, tiếp thu những tri thức bổ ích, miễn nhiễm với thông tin xấu, độc. Nếu sử dụng internet vào những chuyện vô bổ chỉ gây lãng phí thời gian, tiền bạc và đôi lúc phải trả giá cho những hành vi vi phạm pháp luật, khi hối hận thì đã muộn.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu