Thứ 4, 29/10/2025 16:58:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:44, 31/03/2023 GMT+7

BÀI DỰ THI LIÊN HOAN NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN I, NĂM 2023

Khẳng định chân lý

Tấn Hòa
Thứ 6, 31/03/2023 | 04:44:00 1,474 lượt xem
BPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự vui mừng khi cùng trao đổi trong dịp kỷ niệm 10 năm 2 nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Những kết quả đạt được trong quan hệ giữa 2 nước đã khẳng định chân lý: Việt Nam là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy của các nước và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Cách đây gần 28 năm, tức năm 1995, Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Kiệt cùng chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Kể từ khi 2 nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao đến nay đã có những chuyến thăm cấp cao của 4 vị tổng thống và các quan chức Chính phủ Mỹ đến Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ ta cũng đã thực hiện nhiều chuyến thăm Mỹ. Các chuyến thăm cấp cao này đã tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và đưa 2 nước trở thành đối tác toàn diện vào năm 2013. Những kết quả to lớn và thực chất trong quan hệ Việt - Mỹ đã tạo ra nhiều dấu mốc quan trọng về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - kỹ thuật, y tế…

Vào thời điểm năm 1994, khi Mỹ bỏ lệnh cấm vận đối với nước ta, thương mại song phương của 2 nước chỉ ở mức 450 triệu USD. Đến năm 2022, con số này đã đạt trên 123 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2021. Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Mỹ đã tăng 230%, trong khi xuất khẩu từ Mỹ vào Việt Nam cũng tăng trưởng hơn 175%. Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta. Và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Mỹ. Đặc biệt, kể từ khi 2 nước trở thành đối tác toàn diện, các doanh nghiệp từ xứ sở cờ hoa cũng đầu tư vào nước ta trong nhiều lĩnh vực kinh tế, dịch vụ và thương mại. Đến tháng 3-2023, tổng số vốn đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam khoảng 11,42 tỷ USD, xếp thứ 11/142 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào nước ta. Bên cạnh đó, hợp tác về an ninh, quốc phòng giữa 2 nước cũng đã có những bước phát triển vượt bậc… 

Có thể nói, chặng đường 28 năm hai nước Việt - Mỹ cùng “phá băng” trong quan hệ ngoại giao và 10 năm trở thành đối tác toàn diện tuy chưa dài nhưng đã đạt nhiều kết quả rất ấn tượng. Hai nước đã vượt qua những nghi kỵ, gạt bỏ khác biệt, tôn trọng lịch sử để cùng hợp tác và hướng về phía trước. Từ những kết quả nêu trên, nhân dân 2 nước có quyền kỳ vọng vào quan hệ hợp tác cao hơn, hiệu quả hơn nữa để tạo ra những mốc son mới, đóng góp thiết thực vào nền hòa bình, ổn định và thịnh vượng không chỉ ở riêng khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà còn trên phạm vi toàn thế giới. 

Hiện nay, bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, mâu thuẫn về kinh tế, sắc tộc, bạo lực… diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động vẫn không ngừng tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam, phủ nhận thành quả của đất nước do Đảng lãnh đạo và xuyên tạc mối quan hệ Việt - Mỹ. Vì vậy, chúng ta vừa tiếp tục phát huy những thành tựu trong hoạt động đối ngoại giữa 2 nước nói riêng và quan hệ quốc tế nói chung vừa nêu cao tinh thần cảnh giác để đấu tranh chống lại những âm mưu thâm độc của kẻ thù; vì nền hòa bình và thịnh vượng trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu