Tính đến cuối ngày hôm qua (28-3), số liệu của cơ quan chức năng cho thấy, hiện vẫn còn khoảng hơn 2,2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin và có nguy cơ bị khóa 1 chiều sau ngày 31-3. Nhận được yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, có người tỏ ra không hài lòng và đặt câu hỏi: Hồi nào tới giờ thuê bao vẫn hoạt động bình thường, có sao đâu phải chuẩn hóa? Sử dụng số điện thoại và mạng viễn thông, đơn thuần là một bên cung cấp dịch vụ, một bên khách hàng. Giá mua sim điện thoại trả trước chỉ bằng một tô bún ăn sáng, thuận mua vừa bán là xong sao phải khai báo thông tin cá nhân cho phiền phức...
Thế nhưng, phía sau câu chuyện này là một loạt vấn đề khác kéo theo. Việc rà soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao người sử dụng dịch vụ viễn thông di động để đảm bảo trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hoạt động cần thiết. Các quốc gia phát triển đã làm điều đó từ lâu. Việc này nhằm góp phần ổn định trật tự xã hội, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi sử dụng sim điện thoại có thông tin đăng ký không đúng quy định thực hiện các hành vi phạm pháp. Nổi lên thời gian dài vừa qua ở nước ta là tình trạng lừa đảo, quảng cáo bất chính... Một thời các thuê bao khổ vì bị quấy rầy bởi các tin nhắn rác, bây giờ là quảng cáo rác và đều xuất phát từ việc sử dụng sim rác cài đặt ứng dụng điện thoại, tài khoản mạng xã hội ảo để quấy rối. Nghiêm trọng hơn và được nói đến nhiều là sử dụng các sim rác để hoạt động “tín dụng đen”.
Chuẩn hóa thuê bao di động với dữ liệu dân cư sẽ là hồi chuông báo động cuối cùng kết thúc tình trạng này. Bởi lẽ, sau khi chuẩn hóa thông tin, việc truy ra ai là chủ nhân của sự khuất tất, làm phiền hay thực hiện các hành vi phạm pháp như đã nêu, không khó để cơ quan chức năng tìm ra.
Mọi thành tựu khoa học - kỹ thuật, sự tiến bộ của nhân loại hay các thiết chế xã hội được xây dựng, mục tiêu lớn nhất vẫn luôn là phục vụ nhân loại, luôn hướng tới người tử tế. Ai lợi dụng điều đó để núp trong bóng tối hoạt động phạm pháp hay trục lợi, sớm muộn sẽ phải kết thúc. Thậm chí nghiêm trọng sẽ có ngày bị lôi đầu ra như hàng loạt vụ tín dụng đen, đòi nợ thuê gần đây bị đưa ra xét xử. Ở chiều ngược lại, cơ quan chức năng cũng đã nghiêm trị người bán thông tin cá nhân của các thuê bao di động, khiến nhiều chủ thuê bao bị làm phiền, bị dụ dỗ... Điển hình như giữa tháng 3 vừa qua, Phó trưởng Trung tâm An ninh mạng VNPT Bùi Việt Anh đã phải nhận bản án 30 tháng tù về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Bùi Việt Anh (SN 1987), lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông được cấp tại VNPT, đã lấy thông tin liên quan đến số điện thoại như định vị, lịch sử cuộc gọi đi, đến... để đem bán nhằm thu lời bất chính.
Sự nghiêm khắc này cũng là một thông điệp quyết liệt của Nhà nước ta đối với tất cả trường hợp núp bóng sai trái, trục lợi trong cuộc sống vậy.
