Cũng trong ngày 24-2-2023, Tiến sĩ Sylvie Briand, Giám đốc Văn phòng Dịch bệnh và đại dịch của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, tình hình “đáng lo ngại” do số ca nhiễm H5N1 ở chim và động vật có vú đã gia tăng. WHO đang xem xét đánh giá rủi ro toàn cầu dựa trên tình hình mới nhất ở Campuchia. Được biết, chủng H5N1 mới được đặt tên là 2.3.4.4b, xuất hiện từ năm 2020, đã khiến các loài chim hoang dã và gia cầm chết hàng loạt trong những tháng gần đây. Không những thế, nhiều loại động vật có vú cũng nhiễm bệnh, gây lo ngại trên toàn cầu.
Theo Bộ Y tế, từ năm 2003 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 128 người nhiễm vi rút cúm gia cầm chủng cúm A/H5, trong đó 64 người tử vong. Cũng trong khoảng thời gian nêu trên, có khoảng 44 triệu con gia cầm, chiếm 17% tổng đàn gia cầm cả nước đã bị tiêu hủy nhằm ngăn chặn dịch bệnh và các ca tử vong do dịch. Như vậy, dịch bệnh không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng con người mà còn gây thiệt hại nặng nề cho nông dân và nền kinh tế. Trong khi đó, bệnh cúm gia cầm lây sang người qua đường hô hấp, qua tiếp xúc với vật dụng bị nhiễm mầm bệnh, đặc biệt là tiếp xúc với gia cầm đã nhiễm bệnh.
Tỉnh Bình Phước có 258,939km đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia nên nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Vì hằng ngày, người dân ở khu vực biên giới vẫn thường qua lại thăm thân và giao thương hàng hóa, trong đó có gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm. Do đó, để ngăn chặn vi rút cúm A/H5N1 có thể xâm nhập thì giải pháp hữu hiệu nhất là phải chủ động phòng, chống từ sớm, từ xa. Cụ thể là các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND các huyện giáp biên, gồm: Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập cần tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán gia cầm sống và các sản phẩm chế biến từ gia cầm vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.
Đối với lực lượng biên phòng, quản lý thị trường cần kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gia cầm thẩm lậu qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam. Cùng với đó, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cần đẩy mạnh truyền thông về các biện pháp phát hiện, phòng, chống dịch bệnh gia cầm, như: Không tiêu thụ, buôn bán, sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm chết không rõ nguyên nhân; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang. Đồng thời, khuyến cáo người dân sống gần biên giới Campuchia tuyệt đối không ăn, vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch từ Campuchia sang Việt Nam; không buôn bán, vận chuyển gia cầm ốm chết, không dùng gia cầm đó để phơi khô vì dễ bị nhiễm vi rút cúm A/H5N1.
Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp ngành chăn nuôi và thú y để chia sẻ thông tin liên ngành, nhằm kịp thời phát hiện sớm ổ dịch cúm gia cầm; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, chùm ca bệnh, ổ dịch cúm và viêm đường hô hấp chưa rõ nguyên nhân nhằm xử lý kịp thời, hạn chế lây lan diện rộng. Đồng thời, các cơ sở y tế cần chủ động xây dựng kế hoạch trực dịch 24/24 giờ, lập các đội cơ động phòng, chống dịch, đội cấp cứu cơ động của các bệnh viện cũng sẵn sàng khi có bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm.
Chủ động phòng, chống từ sớm, từ xa với các giải pháp cụ thể, chắc chắn chúng ta sẽ ngăn chặn được nguy cơ lây nhiễm cúm A/H5N1, vì thành công trong chuẩn bị chính là sự chuẩn bị cho thành công.
