Hội nghị do PGS, TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II trực tiếp triển khai chuyên đề năm 2023 về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước trong sạch, vững mạnh”. Chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với chặng đường phát triển của Bình Phước không chỉ trong quá khứ, trong hôm nay, mà còn cho mai sau.
Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, đại đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy được hun đúc qua bao thế hệ cha ông dựng nước và giữ nước. Có sức mạnh đại đoàn kết, nhân dân Việt Nam đã đánh bại những kẻ xâm lược tàn bạo, hùng mạnh nhất trong nhiều thời đại, lập nên những chiến thắng lừng lẫy trong lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới. Nhờ sức mạnh đại đoàn kết, nhân dân Việt Nam đã tạo nên những giá trị văn hóa và lịch sử mang tính thời đại sâu sắc, đồng thời không ngừng vươn lên phát triển kinh tế - xã hội. Ngày nay, những bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ấy vẫn còn nguyên giá trị.
Bình Phước có 41 dân tộc anh em cùng sinh sống, đa sắc thái văn hóa, tôn giáo. Bình Phước cũng là tỉnh có người dân của tất cả các tỉnh, thành trong cả nước và nhiều nước trên thế giới đến sinh sống, lập nghiệp. Vì thế, bên cạnh việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đối với Bình Phước có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đặc biệt, Bình Phước còn một bộ phận nhân dân có điều kiện kinh tế khó khăn, lạc hậu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tới rất nhanh. Vì thế, các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; "Xóa 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số” “Chung tay vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hay các đợt cao điểm ngắn hạn như "92 ngày đêm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển chính quyền số”, phiên chợ không dùng tiền mặt, khu phố không dùng tiền mặt... càng có ý nghĩa lớn hơn.
Trong bối cảnh kinh tế thị trường ngày càng phát triển, hội nhập và cạnh tranh quốc tế ngày càng tăng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc còn hướng tới nhiều mục tiêu khác, như nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng và sáng tạo khoa học, công nghệ, hội nhập quốc tế. Song song đó, như Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định sẽ “đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn”, đồng thời “gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”...
Có thể thấy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ, cũng là một trong những phương thức quan trọng của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Và việc xây dựng và phát huy vai trò của khối đại đoàn kết phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng là ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây là cơ sở để khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, trở thành động lực để Bình Phước nói riêng và đất nước ta nói chung phát triển ngày một mạnh mẽ hơn.
