Thứ 5, 30/10/2025 04:25:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:15, 10/02/2023 GMT+7

Vững tin tiến bước

Tấn Hòa
Thứ 6, 10/02/2023 | 04:15:12 1,734 lượt xem
BPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2023 theo hình thức trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành trong toàn quốc. Từ những kết quả tích cực trong năm 2022 và tháng 1-2023 không chỉ tạo đà cho nền kinh tế phát triển mà còn là điểm tựa để cả nước vững tin tiến bước, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Thời gian qua, bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Việt Nam đã gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ. Đó là quy mô nền kinh tế lần đầu tiên đạt 409 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người hơn 4.110 USD. Riêng trong tháng 1-2023, dù trải qua 2 kỳ nghỉ tết kéo dài nhưng số thu ngân sách của nước ta đã đạt 11,3% dự toán; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,89% so cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới thực hiện hơn 1,2 tỷ USD, cao gấp 3 lần so cùng kỳ năm trước; xuất siêu trên 3,6 tỷ USD. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch được tổ chức rộng khắp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân trên cả nước… 

Những kết quả nêu trên vừa là tiền đề vừa là động lực quan trọng để sớm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây là khát vọng đưa đất nước hùng cường sớm thành hiện thực, được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng định hướng rõ lộ trình. Vì vậy, có thể coi 2023 là năm bản lề của việc thực hiện những khát vọng với sự cụ thể hóa 3 nghị quyết quan trọng, toàn diện của Đảng. Đó là Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17-11-2022 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17-11-2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Trong năm 2023, do tác động từ bên ngoài nên nước ta sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp phải nỗ lực hơn nữa để tạo những đột phá mới. Đặc biệt, việc tuân thủ nghiêm, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sự đồng lòng của toàn thể nhân dân là niềm tin vững chắc để Việt Nam vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, Nghị quyết số 29 là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là kim chỉ nam để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2030, đưa đất nước tiến nhanh trên con đường hội nhập với kinh tế thế giới. Điều này cho thấy, Đảng ta đã dành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ để bàn thảo và thống nhất cao với những nhận định, đánh giá về kết quả, thành tựu tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Nghị quyết số 29 đã thể hiện rõ niềm tin, khát vọng và quyết tâm cao của Đảng nên Quốc hội cũng đã đặt mục tiêu, năm 2023 GDP tăng 6,5%, thu nhập đầu người đạt 4.400 USD... Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền các cấp đang phát huy tinh thần “Tiền hô hậu ủng - Nhất hô bá ứng - Trên dưới đồng lòng - Dọc ngang thông suốt” để tạo ra những niềm tin mới, khí thế mới đưa đất nước vươn ra biển lớn.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu