Thứ 5, 30/10/2025 04:21:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:47, 06/02/2023 GMT+7

“Ðánh thức” tư duy làm nông nghiệp

Minh Luận
Thứ 2, 06/02/2023 | 04:47:06 997 lượt xem

BPO - Tuần vừa qua - những ngày đầu xuân mới Quý Mão 2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Một trong những chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy được nhân dân đánh giá cao và đặt kỳ vọng lớn về sự thay đổi của ngành nông nghiệp tỉnh trong những năm tới là: “Phải thay đổi tư duy làm nông nghiệp, phải từ quan điểm phát triển sản xuất nông nghiệp qua kinh tế nông nghiệp để đem lại hiệu quả cao và thực chất”.

Ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của xuân mới, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm và làm việc với lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh. Nhiều người cho rằng, đó là sự quan tâm đặc biệt của người đứng đầu tỉnh và kỳ vọng vào sự bứt phá mới của lĩnh vực này trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Điều đó cũng dễ hiểu bởi nông nghiệp đang là ngành kinh tế Bình Phước có thế mạnh, lợi thế hơn nhiều so với một số tỉnh trong khu vực. Hơn nữa, một khi công nghiệp chưa đủ sức cạnh tranh với các tỉnh, thành; đầu tư còn nhỏ giọt, dàn trải thì biết khơi thông, phát huy lợi thế là hướng đi kịp thời, bền vững. Người xưa từng nói “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Phải định vị mình ở đâu, có lợi thế gì, từ đó đầu tư, khơi nguồn phát triển, bởi phát triển bằng chính tiềm lực, thực lực của mình, đó là sự phát triển bền vững.

So với các tỉnh, thành trong khu vực, Bình Phước không có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp nhanh, mạnh nhưng trong lĩnh vực nông nghiệp thì Bình Phước lợi thế hơn hẳn. Không chỉ có đất đai rộng lớn, kênh mương, hồ đập xen kẽ ở hầu khắp các huyện, thị trong tỉnh, giáp Tây Nguyên, Bình Phước có khí hậu, chất đất tốt, lợi thế cho phát triển nhiều loại cây công nghiệp, cây ăn trái, phát triển chăn nuôi, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh. Không chỉ vậy, Bình Phước có lực lượng lao động dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm làm nông nghiệp… Đó là những lợi thế của Bình Phước.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của thị trường hiện nay, phải thay đổi tư duy làm nông nghiệp. Sẽ không còn tư duy “nhất nước, nhị phân, tam cần, tứ giống” hay “trông trời, trông đất, trông mưa”… Trong “thế giới phẳng”, công nghệ 4.0, thông tin lan tỏa rộng khắp, ai ra thị trường nhanh, chất lượng sẽ được đón đầu, chậm trễ sẽ bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, một khi sức cạnh tranh lớn, đòi hỏi người làm nông nghiệp phải thay đổi tư duy, cách làm để bắt nhịp và tồn tại trên thương trường. Phải thay đổi để không chỉ gia tăng sản lượng mà phải gia tăng về giá trị, sức cạnh tranh. Điều đó đòi hỏi phải tăng cường đầu tư khoa học - công nghệ, chú trọng sản xuất xanh, sản xuất hữu cơ theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cần sự quan tâm đầu tư về khoa học - kỹ thuật, cây - con giống, vốn đầu tư và thị trường đầu ra ổn định. Muốn vậy phải hình thành chuỗi liên kết “4 nhà” (nhà nông, Nhà nước, nhà khoa học và nhà đầu tư). Phải có doanh nghiệp đỡ đầu, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Đã đến lúc tư duy phỏng đoán, ước chừng thay đổi, nhường chỗ cho tư duy cập nhật, phân tích, số hóa, cung cấp thông tin, dữ liệu đến tay người tiêu dùng. Đặc biệt, trong thế giới công nghệ 4.0 đầy biến động, nông nghiệp không thể đứng ngoài cuộc. Không chỉ là “trụ đỡ” của nền kinh tế, nông nghiệp ngày nay còn là thước đo đánh giá mức độ bền vững, vị thế của quốc gia. Để có được điều này phải bắt đầu từ thay đổi, “đánh thức” tư duy làm nông nghiệp.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu