Thứ 5, 30/10/2025 04:24:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:57, 18/01/2023 GMT+7

Mạch nguồn bất tận của dân tộc

Trần Phương
Thứ 4, 18/01/2023 | 04:57:00 768 lượt xem
BPO - Truyền thống “tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam có từ bao đời nay. Như mạch nguồn bất tận, văn hóa, truyền thống ấy, mỗi dịp tết đến xuân về, các hoạt động chăm lo tết cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, người hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội… lại diễn ra sôi nổi trên mọi miền Tổ quốc.

Ngày 18-11-2022, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 19-CT/TW về việc tổ chức tết Quý Mão năm 2023. Chỉ thị yêu cầu cả nước thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân tương ái" của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón tết. Trong đó, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm tới việc chăm lo tết cho công nhân, người lao động bị mất việc làm. Ngày 23-12-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chỉ thị yêu cầu cả hệ thống chính trị quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất việc làm, thiếu việc làm…

Tất cả các địa phương, bộ, ngành, tổ chức đoàn thể trong cả nước, từ đất Mũi Cà Mau tới địa đầu Móng Cái đều đã chung tay chăm lo tết cho các đối tượng như Chỉ thị số 19-CT/TW và Chỉ thị số 22/CT-TTg đã nêu. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”, "Lá rách ít đùm lá rách nhiều" của dân tộc Việt Nam, nhiều chương trình chung tay vì người nghèo, hoàn cảnh khó khăn đã được tổ chức góp phần giúp nhân dân chuẩn bị đón tết cổ truyền ấm áp và tươm tất. Tết càng đến gần, các hoạt động chăm lo tết cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, người hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, người yếu thế… càng diễn ra sôi nổi.

 Nổi bật là nhiều ngày qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể đã đến thăm, tặng quà các gia đình tại các địa phương để phong trào lan tỏa sâu rộng trong cả nước. Những việc làm thiết thực và nhân văn đó đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, thể hiện tình cảm của cả xã hội dành cho hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục bồi đắp truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc mỗi khi tết đến, xuân về với quyết tâm "không ai bị bỏ lại phía sau".

Lịch sử cho thấy, tinh thần “tương thân tương ái” là sợi chỉ xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại. Khi một người vì mọi người, mọi người vì một người, cả một dân tộc sẽ tạo thành một thể thống nhất, đoàn kết. Và đoàn kết chính là yếu tố cốt lõi làm nên sức mạnh. Thế nhưng, trong thực tế cũng có không ít cá nhân ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ mong “vinh thân phì gia”, thậm chí có không ít người còn tranh thủ dịp tết để vơ vét, chạy chọt. Đó chỉ là những kẻ không có liêm sỉ, lạc lõng trong mạch nguồn văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Và để cái đẹp được nhân lên, đẩy lùi cái xấu, từ mỗi gia đình cần giáo dục tinh thần “tương thân tương ái” theo cách riêng của mình. Mỗi nhà trường, cơ quan, tập thể cần đồng lòng, chung sức trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Một đất nước mà từ người đứng đầu đến các tầng lớp nhân dân đều chung suy nghĩ vì cái chung, vì cộng đồng, “thương người như thể thương thân” thì không khó khăn nào không thể vượt qua.

Cũng như bao đời nay, cuộc sống luôn phải đối phó với thiên tai, dịch bệnh, khó khăn, mất mát, đau thương… Nhưng phẩm chất cao đẹp của dân tộc Việt Nam, hơi ấm giá trị tinh thần “tương thân tương ái” sẽ tiếp tục lan tỏa và mãi mãi trường tồn theo thời gian.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu