2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với mục tiêu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến năm 2025 phấn đấu đưa nước ta thành một quốc gia đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp... Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm 2022, trong bối cảnh thế giới đang gánh chịu nhiều tác động về chính trị, chiến tranh thương mại, dịch Covid-19... nhưng Việt Nam đã thực hiện hiệu quả các quyết sách chiến lược trên tất cả lĩnh vực. Chính sự quyết liệt, chủ động và sáng tạo này đã mang lại những thành công rất ấn tượng khiến cộng đồng quốc tế phải ngưỡng mộ. Trong năm 2022, tăng trưởng GDP của nước ta đạt hơn 8%, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Quy mô nền kinh tế Việt Nam được ghi nhận 409 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.110 USD… Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 732 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2021, đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới về thương mại quốc tế.
Trên bình diện quốc tế, Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, là thành viên tích cực, có trách nhiệm, là đối tác đáng tin cậy đối với các nước. Hình ảnh con người Việt Nam hiền hòa, mến khách, yêu chuộng hòa bình, năng động, cởi mở đã in sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế. Các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao; chủ động, tích cực, làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ với các đối tác; đẩy mạnh đối ngoại đa phương đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Là nước có nền chính trị ổn định, kinh tế phát triển bền vững, xã hội hài hòa, thân thiện... Việt Nam đã tạo sức hút mới đối với các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế và khách du lịch quốc tế.
Có rất nhiều nguyên nhân để đạt được những thành tựu kể trên. Nhưng quan trọng nhất là sự đoàn kết, thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả của Đảng, sự điều hành linh hoạt hiệu quả của Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền các cấp cùng tinh thần lao động tích cực, cần cù, sáng tạo, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Những thành tựu trong năm qua chính là kết tinh của tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để tạo ra những đột phá mới. Đây cũng là quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều thời kỳ để tạo nên thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Dự báo năm 2023, tình hình thế giới và trong nước có những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; nhiều vấn đề, yêu cầu mới đặt ra nặng nề, phức tạp hơn đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu cao hơn, quyết tâm hơn nữa. Trọng tâm là phát huy kết quả trong năm qua để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, phát triển kinh tế gắn với ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân. Tất cả hướng đến một Việt Nam phồn thịnh, hạnh phúc, sánh ngang với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Bác Hồ và ước vọng của toàn thể dân tộc ta.
