Tuy nhiên, do biến động kinh tế toàn cầu, nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trong tỉnh đã và đang xảy ra tình trạng bị cắt giảm đơn hàng, khiến nhiều công nhân, lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng, ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của người lao động. Đến thời điểm này, Bình Phước có khoảng 20 doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng, khiến hơn 6.000 lao động bị cắt giảm giờ làm và hàng trăm công nhân, lao động bị chấm dứt hợp đồng. Trong đó, ngành nghề bị ảnh hưởng chủ yếu là chế biến gỗ, dệt may, da giày; một số doanh nghiệp điện tử, thực phẩm, dịch vụ, du lịch… Vì vậy, với nhiều công nhân, lao động, để có một tấm vé về quê, một phần quà cho con… cũng chỉ là mong ước nên hai chữ “sum vầy” với nhiều công nhân, lao động nghèo xa nhà càng trở nên xa vời.
Trước tình hình đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo công đoàn cấp trên, công đoàn cơ sở, công đoàn các khu công nghiệp nắm chắc tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Đồng thời tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo quyền lợi cho người lao động; tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho người lao động hoàn cảnh khó khăn theo phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có tết”. Dự kiến nguồn kinh phí công đoàn các cấp sẽ chi khoảng 40 tỷ đồng để chăm lo tết cho hơn 100 ngàn đoàn viên, người lao động trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Cũng trong thời gian này, các cấp công đoàn còn trực tiếp cùng với ban lãnh đạo các công ty trao đổi, thống nhất trong việc xây dựng mức trả lương, thưởng tháng 13 cùng các khoản phúc lợi khác, đảm bảo người lao động được đón tết an toàn, đầy đủ. Đồng thời tổ chức nhiều sân chơi văn hóa, văn nghệ tri ân người lao động sau một năm nỗ lực làm việc, sản xuất.
Đặc biệt, chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023 được tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời đoàn viên, công nhân, lao động vui xuân, đón tết. Đồng thời, qua đó lan tỏa thông điệp đoàn kết, chia sẻ với phương châm “Không để đoàn viên, công nhân lao động không có tết” và “Ở đâu có công nhân lao động gặp khó, ở đó có tổ chức công đoàn”.
Đối với những công nhân, lao động hoàn cảnh khó khăn, xa quê, được tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong những ngày xuân; được trao tặng những phần quà tết ý nghĩa, những tấm vé nghĩa tình càng khiến tình yêu thương thêm đong đầy, trọn vẹn. Qua đó, viết tiếp những câu chuyện cảm động về truyền thống tốt đẹp của tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh. Đây cũng chính là động lực giúp công nhân, người lao động tái tạo năng lượng, sẵn sàng bước vào mùa sản xuất mới với nhiều thành quả nổi bật, đánh dấu sự phát triển công nghiệp mạnh mẽ, kiến tạo nên một Bình Phước giàu mạnh với nhiều khu, cụm công nghiệp trải dài khắp các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
