Thứ 5, 30/10/2025 04:25:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:51, 09/01/2023 GMT+7

Tự tin, hy vọng vượt qua thách thức!

Thảo Linh
Thứ 2, 09/01/2023 | 04:51:00 1,063 lượt xem
​BPO - Một mùa xuân mới lại về trên quê hương Bình Phước anh hùng. Chúng ta đã trải qua 365 ngày gồng gánh vất vả, phục hồi kinh tế và chăm lo an sinh xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Những hệ lụy mà đại dịch gây ra cho loài người, trong đó có Bình Phước chưa thể nguôi ngoai. Nhưng những “con số biết nói” năm 2022 cho thấy những gam màu tươi sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh, có 18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đáng nói, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,42%, vượt so với kế hoạch đề ra (7-7,5%). GRDP bình quân đầu người đạt 84,6 triệu đồng, tương đương 3.525 USD, tăng 11,3% so với năm 2021. Dù trong bối cảnh đại dịch, xuất khẩu của tỉnh đã phục hồi nhanh, đạt 3,85 tỷ USD, tăng 12,28%. Và lần đầu tiên, thu ngân sách của tỉnh đạt 14.282 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh đề ra… Tiếp nối thành tựu từ những năm trước, chúng ta tiếp tục khai thác tốt lợi thế về đất đai, mở rộng không gian phát triển. Là cửa ngõ kết nối các trung tâm kinh tế lớn như Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhưng ưu thế lớn nhất của Bình Phước là đất đai rộng lớn. Cùng với đó, do chế độ khí hậu đặc thù, Bình Phước có diện tích cây cao su và điều lớn nhất cả nước. Đây là tiềm năng to lớn để Bình Phước phát triển sản xuất công nghiệp từ các loại cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao.

 Với các thế mạnh về kết cấu hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng và chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, cùng với những cam kết giải quyết thủ tục đầu tư nhanh nhất, những năm gần đây, Bình Phước đang là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Năm qua, nhiều chuyên gia đánh giá, dòng vốn FDI đang là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Bình Phước. Và một trong những biện pháp nhằm khơi thông nguồn vốn quan trọng này là hiện đại hóa hạ tầng giao thông để đón làn sóng đầu tư nước ngoài. Trong điều kiện thu ngân sách chưa thể sánh bì với các địa phương trong khu vực, Đề án phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025 mà UBND tỉnh mới phê duyệt với 34 dự án, tổng kinh phí khoảng 16,6 ngàn tỷ đồng thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của lãnh đạo tỉnh trong thu hút đầu tư. Không chỉ vậy, Bình Phước đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương cho thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm như: cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; dự án đường sắt Dĩ An - Lộc Ninh kết nối đến cảng Cái Mép - Thị Vải, tương lai sẽ kết nối với Vương quốc Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)... Khi các dự án giao thông trọng điểm này hoàn thành sẽ là thuận lợi to lớn để Bình Phước kết nối với các vùng, miền trong khu vực.

Về nguồn nhân lực, Bình Phước đang trong thời kỳ cơ cấu “dân số vàng” với số lượng lao động chiếm hơn 60% dân số của tỉnh. Đây là cơ hội rất tốt để Bình Phước thu hút nguồn nhân lực và sử dụng lực lượng lao động có tay nghề, có kỹ năng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Không tự nhiên mà Bình Phước hiện xếp thứ nhất cả nước về kết nối dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia. Các thanh toán trực tuyến, nghĩa vụ tài chính về đất đai và chứng thực điện tử của tỉnh đều trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Điều đó cho thấy tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị rất cao của tập thể lãnh đạo tỉnh trong việc nắm bắt thời cơ, lợi thế để biến thành sức mạnh nội sinh của tỉnh trong mấy năm gần đây.

Dẫu năm mới 2023 được các chuyên gia dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng những thành quả đạt được trong bối cảnh khá đặc biệt của năm qua thật đáng tự hào. Những “con số biết nói” như tiếp thêm luồng sinh khí, cho chúng ta tự hào về những gì mình đã làm được, cũng để tự tin hơn vào một năm mới tràn đầy hy vọng vào những điều tốt đẹp.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu