Giai đoạn 2015-2025, Việt Nam trong thời kỳ sung mãn nhất cho phát triển với tỷ lệ độ tuổi lao động đạt đỉnh khoảng 65% - thường gọi là thời kỳ dân số vàng. Từ năm 2014 đến nay, mỗi năm có 1,5 triệu người Việt Nam gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu. Và hiện có tới 13% người Việt Nam đã tiến lên tầng lớp trung lưu theo chuẩn thế giới và tầng lớp này đang phát triển nhanh chóng. Còn với Bình Phước, năm 2022 - một năm Bình Phước tiếp tục có bước chuyển mình mạnh mẽ trong tình hình bình thường mới, với mức tăng trưởng GDP khá cao và nhiều kỷ lục mới về kinh tế được xác lập: Tốc độ tăng trưởng 8,42%, thuộc nhóm các địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước, vượt khá so với kế hoạch đề ra tăng trưởng 7-7,5%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 84,6 triệu đồng, tương đương 3.525 USD, tăng 11,3% so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu 3,85 tỷ USD, tăng 12,28%. Tính đến ngày 29-12-2022, thu ngân sách được 14.255 tỷ đồng, bằng 117% dự toán Bộ Tài chính giao. Có 1.150 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7,9%…
Bên cạnh kinh tế, các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, khoa học công nghệ… cũng đạt được những kết quả rất đáng mừng, góp thêm gam màu tươi sáng cho bức tranh tổng thể về kinh tế - xã hội của tỉnh.
Năm 2023 dự báo tiếp tục còn đầy ắp những khó khăn, song Bình Phước tiếp tục đặt ra những mục tiêu rất lớn: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 8%. GRDP bình quân đầu người 93,2 triệu đồng, tăng 10%. Kim ngạch xuất khẩu 4,150 tỷ USD, tăng 7,8%. Thu ngân sách 16.130 tỷ đồng, tăng 11%. Giảm 2.000 hộ nghèo, trong đó giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số...
Vui mừng với những kết quả đạt được, nhưng chúng ta sẽ không chủ quan, thỏa mãn. Bởi thực tế, Bình Phước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và vẫn phải tiếp tục đặt ra các chỉ tiêu cao hơn so với mặt bằng chung. Nhìn sang bạn bè cùng trong vùng kinh tế động lực phía Nam, Bình Phước đang rút dần, song vẫn còn một khoảng cách khá xa so với các tỉnh, thành đầu tàu như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An...
Đó là chưa nói đến trong bức tranh tổng thể, chúng ta cũng vẫn còn không ít gam màu trầm, như thu hút đầu tư năm 2022 chưa được như kỳ vọng, nguồn thu từ doanh nghiệp chưa cao, khu vực nông thôn kinh tế chậm phát triển chiếm tỷ lệ khá lớn. Vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, nội lực yếu. Tình hình thế giới tiếp tục phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chung của cả nước và Bình Phước nói riêng. Những điều đó cho thấy, chúng ta phải đoàn kết hơn, nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao hơn nữa trong giải quyết những vấn đề đặt ra cũng như ứng phó với biến động có thể xảy ra.
Với nguồn năng lượng đầy hứng khởi từ năm 2022, bước vào năm 2023 với niềm tin mãnh liệt rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả của chính quyền, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh, Bình Phước sẽ tiếp tục có bước chuyển mình mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trên con đường trở thành một tỉnh công nghiệp. Bởi lẽ, từ thực tiễn cho thấy, năm 2023 với nhiều thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức, song nếu chúng ta quyết tâm cao, nỗ lực mạnh mẽ, chúng ta sẽ tiếp tục có một năm đầy tương lai tươi sáng.
