Thứ 5, 30/10/2025 04:28:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 16:58, 31/12/2022 GMT+7

Bình Phước - đường lớn đã mở English Edition

Bình Phước
Thứ 7, 31/12/2022 | 16:58:03 1,339 lượt xem
BPO - Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Bình Phước sôi nổi kỷ niệm 26 năm Ngày tái lập tỉnh (1-1-1997 - 1-1-2023). Những thành tựu trong hơn 9.000 ngày vượt khó đã mở ra con đường lớn làm Bình Phước thay đổi diệu kỳ trong phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập.

Một thời, khi nhắc đến Bình Phước, ai cũng nghĩ đến vùng đất miền sơn cước, vùng biên giới hoang vu, xa lắm! Nơi đó, đời sống người dân còn nhiều gian khó, cơ sở hạ tầng còn yếu kém và trình độ dân trí chưa cao. Hoạt động kinh tế của Bình Phước ngày mới tái lập chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhưng rất manh mún, nhỏ lẻ và lạc hậu. Sản xuất công nghiệp chỉ có vài nhà máy chế biến mủ cao su của các công ty cao su nhà nước và các tổ hợp sơ chế hạt điều nhỏ lẻ trong nhân dân. Năm 1997, toàn tỉnh chỉ có 181 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh cùng với khoảng 1.000 cơ sở, tổ hợp sản xuất công nghiệp. Thời điểm này, Bình Phước chỉ có duy nhất một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI ) là nhà máy chế biến tinh bột mì tại Chơn Thành nhưng quy mô rất khiêm tốn… Kinh tế nhỏ lẻ nên hoạt động thu ngân sách của Bình Phước vào năm 1997 chỉ được 172,8 tỷ đồng.

Nhắc lại để thấy, những thành tựu Bình Phước đạt được từ khi tái lập đến nay là một kỳ tích rất đáng tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Bình Phước trong chặng đường xây dựng và phát triển. Với 9.125 ngày không ngừng nghỉ, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Bình Phước đã đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng biến vùng đất đầy khó khăn thành một cực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, sánh kịp tiến trình cùng cả nước vững vàng tiến vào thời kỳ hội nhập. Năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,42% so với năm 2021; thu ngân sách tính đến 29-12-2022 đạt 14.255 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người ước đạt 84,6 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng đã được đầu tư khang trang, đường nhựa, đường điện đã về đến tận các thôn, ấp trong toàn tỉnh. Hệ thống trường học, nhà văn hóa, chợ, trạm y tế cũng đã xây dựng hiện đại đáp ứng nhu cầu về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt tinh thần của nhân dân trong toàn tỉnh...

Để có được những thành tích này, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Bình Phước đã kế thừa truyền thống vẻ vang của vùng đất “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, khí phách anh hùng của dân và quân tỉnh nhà trong đấu tranh cách mạng để có những bước tiến thần kỳ, biến vùng đất đầy gian khó thành động lực phát triển, là vùng đất đáng sống và là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong, ngoài nước. Trong chặng đường phát triển, Bình Phước vinh dự nhận được sự ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ của Trung ương; cùng sự hỗ trợ, sẻ chia đầy trách nhiệm của Bình Dương ruột thịt và các tỉnh, thành phố bạn. 

Nhìn lại chặng đường đã qua, nhân dân Bình Phước tự hào về sự nỗ lực, hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân; tự hào về sự năng động của chính quyền các cấp, sự vượt khó của các doanh nghiệp… đã góp phần đưa tỉnh nhà vững vàng vươn xa. 

Năm mới 2023 đã về, chúng ta kỳ vọng vào sự thành công mới, tạo đà cho Bình Phước bứt phá mạnh mẽ, sớm thành tỉnh công nghiệp hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. 

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu