2022 là năm thứ 2 Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm 2022, Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế vì các sự kiện, các hoạt động ngoại giao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Bởi sau gần 2 năm gián đoạn vì Covid-19, Việt Nam đã nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường trong hoàn cảnh mới, đã góp phần thúc đẩy các hoạt động đối ngoại lên tầm cao mới. Đó là những cuộc đón tiếp phái đoàn ngoại giao, các chuyến thăm cấp cao, chính thức của lãnh đạo các nước tới Việt Nam; các hoạt động kỷ niệm ngày nước ta tham gia các tổ chức quốc tế... Đặc biệt, các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đến các nước cho thấy hoạt động đối ngoại sôi nổi và hiệu quả, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa nước ta với cộng đồng quốc tế ngày càng thực chất và có chiều sâu.
Những kết quả trong hoạt động đối ngoại đã góp phần rất quan trọng vào thành tựu to lớn của đất nước như Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đồng hành chung với sự phát triển của nhân loại, Việt Nam đang là thành viên tích cực và có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, ASEM, WTO...; có quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc; có quan hệ kinh tế, thương mại với 230 nước và vùng lãnh thổ. Vị thế và uy tín quốc tế của nước ta trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực và trách nhiệm vào việc giữ vững hòa bình, hợp tác phát triển và tiến bộ trên thế giới.
Những thành công của các hoạt động đối ngoại trong năm 2022 đã cho thấy: Việt Nam là một quốc gia hòa bình, ổn định và đang hội nhập mạnh mẽ để phát triển đất nước; đẩy nhanh sự hợp tác, phát triển và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Ngày nay, trong bối cảnh quốc tế đang có nhiều biến động phức tạp, mâu thuẫn giữa các nước, các nền kinh tế, xung đột vũ trang… vẫn đang tiếp diễn đòi hỏi nước ta tiếp tục phát huy những thành tựu trong hoạt động đối ngoại. Tích cực chuyển từ “tham dự” sang “chủ động tham gia” và phát huy vai trò dẫn dắt của Việt Nam tại các cơ chế đa phương theo định hướng về công tác đối ngoại mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Đồng thời, xem đây là một định hướng chiến lược rất quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
