Thứ 5, 30/10/2025 04:25:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:30, 28/12/2022 GMT+7

Bàn tay đen và nắm bàn tay đen

Trần Phương
Thứ 4, 28/12/2022 | 04:30:46 1,124 lượt xem

BPO - Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2023 do Bộ Tư pháp vừa tổ chức, báo cáo của Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, năm 2022 đã thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế 15.989 tỷ đồng, tăng 11.895 tỷ đồng so với năm 2021. Với TP. Hồ Chí Minh, trong 5 năm từ ngày 1-10-2017 đến 30-9-2022, cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế 47.000 tỷ đồng trên tổng hơn 72.500 tỷ đồng có điều kiện thi hành (bình quân 14.500 tỷ đồng/năm), trong số phải thi hành hơn 106.800 tỷ đồng (bình quân 21.360 tỷ đồng/năm). Trong số đó, án tham nhũng, chức vụ đã thi hành hơn 11.300 tỷ đồng trên tổng 22.600 tỷ đồng có điều kiện thi hành, trong số phải thi hành hơn 27.000 tỷ đồng (bình quân 5.400 tỷ đồng/năm).

Đây là những con số tiền rất lớn, song không khiến nhiều người ngạc nhiên. Và ở góc độ này, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta đang quyết liệt thực hiện đã mang lại những điều gì?

15.989 tỷ đồng, 14.500 tỷ đồng, 21.360 tỷ đồng… Những con số này cao hơn rất nhiều so với thu ngân sách cả năm của một tỉnh có mức thu khá và xấp xỉ tự cân đối được như Bình Phước (năm 2022, Bình Phước thu ngân sách 14.535 tỷ đồng, bằng 94,61% so với chi ngân sách 15.363 tỷ đồng). Thế nhưng, đây chỉ là một phần nhỏ nếu so với số tiền Nhà nước đã bị thất thoát, và là một phần rất nhỏ nếu so với những mất mát thật sự.

10 vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng đã được các cơ quan chức năng khởi tố năm 2022 với doanh nghiệp, nhân vật một thời làm mưa làm gió cả trên chính trường và thương trường: Việt Á gắn với 3 Ủy viên Trung ương Đảng; Chuyến bay giải cứu gắn với Bộ Ngoại giao; Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch FLC; Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tân Hoàng Minh, Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát; Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch AIC, Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Louis Holdings, Nguyễn Văn Nam - Giám đốc ASA, Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Alibaba; Thất thoát tại Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam VEAM.

Chỉ một phần nhỏ số tiền sai phạm của một trong 10 đại án này đã lớn hơn gấp nhiều lần so với thu ngân sách cả năm của một tỉnh như Bình Phước. Đây là các vụ án kinh tế và trọng tâm là các sai phạm về kinh tế. Vì vậy, trọng tâm của số tiền thi hành án sau này, sẽ không phải là thu hồi thất thoát nhà nước hay tham nhũng bị thu hồi nộp ngân sách nhà nước. Tham nhũng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong các vụ án này chỉ là một phần của vụ án. Thế nhưng, chỉ "một phần" ấy trong 1 vụ án, cũng có thể tương đương ngân sách của tỉnh Bình Phước trong cả năm. Và đặc biệt, sẽ không thể có sự thao túng, chiếm đoạt, lừa đảo... với giá trị cực lớn, phạm vi rộng, tính chất phức tạp như thế xảy ra nếu như không có những bàn tay đen tiếp sức của cá nhân, nhóm cá nhân, thậm chí là tổ chức của cơ quan có thẩm quyền.

Một bộ phận trong xã hội đã thao túng kinh tế, một bộ phận khoác trên mình chiếc áo công vụ nhưng có đôi bàn tay đen đang gặm nhấm, trục lợi, đục khoét tài sản nhà nước. Và đặc biệt, lớn hơn tất cả khoản tài sản khổng lồ ấy cộng lại, những con sâu mọt này còn tàn phá, lấy đi niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, sự tín nhiệm của nhân dân với những người làm công vụ và sự tự tin của xã hội về lẽ phải trong cuộc sống. Công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta đang quyết liệt thực hiện, đầu tiên đã và đang chặt đứt những bàn tay đen ấy ở mọi cấp, mọi nơi, không có ngoại lệ, tiếp đến là đưa ra trước vành móng ngựa những kẻ đã nắm vào bàn tay đen để đầu cơ, thao túng, làm giàu bất chính. Điều đó đã và đang lấy lại niềm tin trong nhân dân và toàn xã hội bị sứt mẻ thời gian dài vừa qua.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu