Thứ 5, 30/10/2025 04:21:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:14, 19/12/2022 GMT+7

Ðừng nên máy móc!

Thảo Linh
Thứ 2, 19/12/2022 | 04:14:11 1,038 lượt xem
BPO - Lễ Giáng sinh năm 2022 đang đến rất gần. Từ nhiều năm qua, Giáng sinh đã trở thành dịp lễ cho cả những người không thuộc tín đồ Thiên chúa giáo và là dịp kích cầu tiêu dùng khắp nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, vào dịp này, cả những người không theo đạo cũng có thói quen tặng quà người thân.

Theo trào lưu kết nối, giao thoa văn hóa và cũng để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, học sinh, những năm trước, nhiều trường bậc mầm non, tiểu học ở các thành phố tổ chức lễ Giáng sinh ngay trong khuôn viên trường theo kiểu “mạnh ai nấy làm”. Khỏi phải nói về sự háo hức của học sinh và cả thầy cô giáo. Trường, lớp được trang hoàng cây thông Noel cùng các biểu tượng của lễ Giáng sinh trước đó vài tuần. Có trường thuê ông già Noel tặng quà học sinh và thông báo cho phụ huynh biết để mỗi gia đình tự mang quà tới. Theo truyền thống, những đứa trẻ ngoan sẽ được ông già Noel tặng quà. Thế nhưng thực tế có bé nhận được quà rất đắt tiền hoặc thùng quà khá to, có bé chỉ nhận được món quà đơn giản như sách, vở, dây cột tóc… tùy quan niệm và điều kiện của cha mẹ các em. Lại có bé cha mẹ không quan tâm nên không có quà cho con. Tại một số trường, khi tổ chức lễ, chỉ những bé có quà mới được mời lên sân khấu và được ông già Noel bồng lên chụp hình. Những bé không được tặng quà thì buồn tủi khóc hoặc cứ chạy theo ông già Noel để xin quà, nhưng làm sao xin được khi họ chỉ được thuê trao quà. Lại có những chuyện cười ra nước mắt khi có bé mách ba mẹ: Lúc đi trên đường, con thấy ông già Noel vượt đèn đỏ; con thấy ông già Noel chạy xe máy một tay và văng tục khi nói chuyện điện thoại; con thấy ông già Noel vừa chạy xe vừa ăn bánh mì…

Vì những bất cập nêu trên, năm học 2022-2023, một số địa phương, trong đó có TP. Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các trường học không tổ chức lễ Giáng sinh, chỉ tạo không khí chào đón năm mới 2023 và tặng quà học sinh hoàn cảnh khó khăn nên nhiều trường đã cắt hết các hoạt động về lễ Giáng sinh. Với học sinh mầm non và tiểu học, việc nhà trường không tổ chức lễ Giáng sinh hoặc lồng ghép sơ sài trong các tiết học tiếng Anh, đương nhiên là một sự tiếc nuối. Với phụ huynh, có người đồng tình không tổ chức Giáng sinh trong trường học vì cho rằng, học sinh nhìn thấy ba mẹ mang quà đến lớp giao cho thầy cô rồi nhận lại món quà ấy từ ông già Noel, lợi đâu chưa thấy nhưng các em đã nhìn thấy một sự không chân thật từ ba mẹ, cô giáo. Hơn nữa, Điều 20 Luật Giáo dục đã ghi rõ: “Không truyền bá tôn giáo, không tiến hành các lễ nghi tôn giáo trong cơ sở của hệ thống giáo dục quốc dân...”. Nhưng có người cho rằng, tổ chức lễ Giáng sinh trong trường học khiến trẻ em vui và hạnh phúc hơn tặng quà ở nhà, sao lại phải bỏ?

Việc bỏ hay tổ chức Giáng sinh trong trường học - nếu thực hiện một cách máy móc đều không nên. Học sinh là tương lai của đất nước, chỉ cần các con vui và hạnh phúc! Đúng, nhưng nhà trường không thể vượt qua các quy định của pháp luật, cụ thể là Luật Giáo dục. Hơn nữa, nếu cứ để các trường tổ chức theo kiểu mạnh ai nấy làm sẽ tạo nên những tình huống phản giáo dục, thiếu nhân văn ngay trong môi trường giáo dục. Do vậy, rất cần có quy định rõ ràng, cụ thể, tránh hiểu nhầm, thực hiện máy móc, thiếu thực tế mà vẫn đảm bảo không khí vui tươi cho trẻ em.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu