Từ tháng 11 trở lại đây, lực lượng chức năng ở tỉnh Bình Phước liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ trái phép bằng xe ôtô, môtô với số lượng lớn. Các đối tượng buôn lậu đã dùng nhiều hình thức để cất giấu hàng lậu và khi bị phát hiện thì điều khiển xe tăng ga bỏ chạy. Đây là điều nguy hiểm bởi trên đường trốn chạy, các đối tượng có nguy cơ gây ra hàng loạt vụ tai nạn. Trong 2 tuần lễ giữa tháng 11-2022, Cục Hải quan Bình Phước đã ban hành 3 quyết định khởi tố vụ án buôn lậu hạt điều với tổng lượng điều thô lên tới gần 19 ngàn tấn, trị giá trên 550 tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sơ hở của chính sách ưu đãi thuế giá trị gia tăng để trục lợi. Cụ thể, doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình E31, nhưng chỉ sản xuất một phần nhỏ nguyên liệu để xuất khẩu nhằm che mắt cơ quan quản lý. Số lượng lớn nguyên liệu được chế biến để tiêu thụ nội địa. Thủ đoạn này không mới nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng trót lọt, ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh và gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
Tình trạng vận chuyển, tiêu thụ thực phẩm bẩn cũng diễn ra không ít trên địa bàn tỉnh. Tuần đầu tháng 4 năm nay, Công an huyện Chơn Thành (hiện là Công an thị xã Chơn Thành) đã kiểm tra, phát hiện một chủ xe ôtô đang vận chuyển 235kg thực phẩm gồm chân giò heo và bánh sữa (vú heo) đã biến màu và bốc mùi hôi thối. Chủ lô hàng khai nhận số thực phẩm bẩn này được vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về Bình Phước tiêu thụ thì bị bắt. Rồi tình trạng buôn lậu thuốc lá, đường, dầu ăn, các loại thực phẩm chức năng không có nguồn gốc… cũng “trăm hoa đua nở” trong dịp cuối năm. Tình trạng này không riêng ở Bình Phước mà diễn ra trên phạm vi cả nước. Đầu tháng 10-2022, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã triệt phá một kho hàng thực phẩm đông lạnh với quy mô cực lớn tại huyện Mê Linh. Bên trong các thùng hàng chứa các loại chân gà, móng heo, dê muối và đùi heo muối của Tây Ban Nha, nhưng không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, giấy kiểm dịch và không được cấp phép nhập khẩu. Những loại thực phẩm bẩn này sẽ được “làm đẹp” bằng cách tẩm ướp hóa chất độc hại trước khi tuồn ra thị trường và chắc chắn trở thành mối nguy hại khó lường về sức khỏe đối với những người không may ăn phải.
Tình trạng thực phẩm bẩn khiến nhiều người nội trợ cũng như thực khách trong các nhà hàng, quán ăn không biết đâu mà tránh. Cơ quan chức năng luôn kêu gọi người tiêu dùng phải trở nên “thông thái”, nhưng dù có thông thái cỡ nào cũng không thể nhịn ăn, bởi từ cọng rau đến miếng thịt, con cá, thậm chí hạt gạo cũng bị phun, tẩm các loại thuốc kích thích hay thuốc chống thối, chống mối mọt… Bởi thế, những kẻ buôn lậu, buôn bán thực phẩm bẩn, độc hại chính là đang trực tiếp gây tội ác với đồng loại nên phải có chế tài nghiêm khắc và xử lý thật mạnh tay.
