Thứ 5, 30/10/2025 04:21:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:18, 09/12/2022 GMT+7

Kỳ tích Việt Nam

Tấn Hòa
Thứ 6, 09/12/2022 | 04:18:52 1,496 lượt xem
BPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vắc xin. Những kết quả hoạt động ngoại giao vắc xin đã tạo nên kỳ tích của Việt Nam trong công tác chống dịch Covid-19 khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.

Năm 2020, cả thế giới chao đảo vì đại dịch Covid-19, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ phải phong tỏa đất nước để ngăn ngừa vi rút Corona xâm nhập. Số người tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu ngày càng tăng, khiến các hoạt động sản xuất kinh tế, giao thương ở nhiều quốc gia, nhất là châu Âu, châu Mỹ, Ấn Độ... gần như bị tê liệt. Ở trong nước, qua 4 lần tái bùng phát dịch đã gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với hoạt động sản xuất và đời sống của người dân. Trong khi đó, các nước trên thế giới vào cuộc chạy đua, giành giật vắc xin ngừa Covid-19. Nhiều nước giàu đã chi hàng tỷ USD để tìm mua vắc xin, còn các quốc gia nghèo không có tiềm lực tài chính nên không thể tiếp cận với nguồn hàng...

Trước tình hình này, Việt Nam đã tích cực tham gia vào cơ chế bảo đảm tiếp cận vắc xin toàn cầu (COVAX). Đặc biệt, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh và mức độ khan hiếm vắc xin, từ trung tuần tháng 8-2021, Việt Nam đã thực hiện một chủ trương rất độc đáo và hết sức sáng tạo, đó là “Chiến dịch ngoại giao vắc xin”. Để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để có vắc xin tiêm phòng cho nhân dân. Với sự quyết liệt, thần tốc nên chỉ trong thời gian ngắn, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đã thực hiện hơn 130 cuộc điện đàm, tiếp xúc trực tiếp, gửi thư đến các nước, tổ chức quốc tế, các tập đoàn... để tiếp cận vắc xin. Nhờ đó, đến tháng 10-2022, nước ta đã nhận được hơn 260 triệu liều vắc xin. Trong đó, nguồn từ hoạt động ngoại giao đạt hơn 120 triệu liều, tiết kiệm cho Nhà nước khoảng 23.000 tỷ đồng, tương đương 900 triệu USD. Bên cạnh đó, có trên 30 quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã hỗ trợ thiết bị y tế với tổng trị giá trên 80 triệu USD. Các tập đoàn như AstraZeneca cũng đã đầu tư 90 triệu USD phát triển dược phẩm tại nước ta. Việt Nam là 1 trong 5 nước được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin mRNA...

Có thể khẳng định, Việt Nam rất thành công trong việc thực hiện ngoại giao vắc xin. Thành công này được cộng đồng quốc tế và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhờ có vắc xin, Việt Nam thực hiện thắng lợi chiến dịch tiêm phòng Covid-19 trong toàn quốc, góp phần xoay chuyển tình thế, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới. Đặc biệt, nhờ tỷ lệ bao phủ vắc xin cao thứ 4 thế giới nên tình hình dịch bệnh ở Việt Nam được kiểm soát hoàn toàn từ cuối năm 2021. Cũng từ thời điểm này, nước ta đã chuyển sang giai đoạn phục hồi, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn và tạo đà cho bước phát triển thần tốc về tất cả lĩnh vực trong năm 2022. 

Sự thành công của chiến dịch ngoại giao vắc xin đã đúc kết nhiều bài học quý giá cho đất nước. Trong đó nổi bật là việc thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đường lối đối ngoại đúng đắn này đã giúp chúng ta tranh thủ được sự ủng hộ của bạn bè, đối tác quốc tế, đồng thời xây dựng được vị thế vững chắc về hình ảnh, con người và đất nước Việt Nam kiên cường, đoàn kết, tương thân, tương ái... đối với cộng đồng thế giới.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu