Thứ 5, 30/10/2025 04:18:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:54, 08/12/2022 GMT+7

Trách nhiệm, minh bạch và bền vững

Lâm Phương
Thứ 5, 08/12/2022 | 04:54:21 1,502 lượt xem
BPO - Mới đây, tại Hội nghị toàn thể các nhóm công tác công tư (PPP) ngành hàng trong khuôn khổ Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, ngành nông nghiệp Việt Nam không chỉ phục vụ 100 triệu dân Việt Nam mà còn trong top 15 nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, đến 190 quốc gia. Ông nhấn mạnh: Là một quốc gia cung cấp lương thực, thực phẩm “trách nhiệm, minh bạch và bền vững”, Việt Nam mong muốn đóng góp vào quá trình chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm toàn cầu và tiến đến mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.

Minh chứng cho thành công này, ngay tại hội nghị, ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam, đồng trưởng nhóm ngành hàng rau - quả đã chia sẻ về những nỗ lực để cải thiện điều kiện trồng trọt, nâng cao chất lượng cây trồng bằng công nghệ trong hơn 3 thập kỷ hoạt động tại Việt Nam. Đó là, luôn coi trọng việc hợp tác với các cơ quan, ban, ngành trong nước để thúc đẩy các liên kết giá trị và nâng cao chất lượng sản phẩm. Qua đó, hỗ trợ tối đa người nông dân, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam bền vững. Đại diện CEO các tập đoàn, công ty đa quốc gia, doanh nghiệp nông nghiệp trong nước; các hiệp hội trong và ngoài nước có liên quan; các tổ chức quốc tế trong nước và quốc tế… cũng chung nhận định, chúng ta có thể tự tin mở rộng quy mô các dự án có giá trị cao và xây dựng lộ trình mang tầm ảnh hưởng quốc gia và khu vực thông qua sức mạnh hợp tác công tư tại Việt Nam và hơn thế nữa.

Nền kinh tế toàn cầu mới đòi hỏi các sản phẩm nông nghiệp phải được sản xuất một cách có trách nhiệm, nhất là việc bảo tồn đa dạng sinh học và giảm phát thải để giảm thiểu và thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, muốn phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ phải dựa trên phát triển vùng; phát triển chuỗi giá trị hàng hóa và liên kết nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, phát triển nông thôn, đô thị và bảo vệ môi trường sinh thái. Hướng đến mục tiêu xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, có giá trị kinh tế cao, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Bình Phước đang tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, từng bước xây dựng một ngành nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao. Theo Đề án “Phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, đến năm 2025, tỉnh sẽ có 17.000 ha nông sản sạch, hữu cơ; 90% cơ sở chăn nuôi heo, gia cầm đạt chăn nuôi an toàn. Đồng thời xây dựng 403 nhãn hiệu các loại và tiếp tục duy trì tại các thị trường truyền thống, đẩy mạnh phát triển các thị trường mới, tiềm năng mà Việt Nam đã tham gia Hiệp định thương mại tự do. Đến năm 2030, sẽ có 31.500 ha nông sản sạch, hữu cơ và 100% cơ sở, trang trại chăn nuôi theo hướng an toàn…

Để Bình Phước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao; trở thành địa phương cung cấp nông sản xuất khẩu hàng đầu và có những đóng góp tích cực vào thành quả chung của đất nước, ngoài phát huy tiềm năng, lợi thế, giải pháp ưu tiên hàng đầu là khuyến khích người dân và doanh nghiệp thực hiện nghiêm phương châm “trách nhiệm, minh bạch và bền vững”. Cùng với đó, cần tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, đẩy mạnh triển khai các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ số để áp dụng trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ...

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu