Gần đây nhất, Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet do một cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông trực tiếp điều hành, với số tiền giao dịch lên tới gần 600 tỷ đồng. Đường dây này, cơ quan chức năng đã bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Công an tỉnh Bắc Ninh cũng vừa phá chuyên án bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền trên 200 tỷ đồng…
Trước đó, công an các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet. Các đường dây cá độ bóng đá được thực hiện qua mạng internet và có máy chủ đặt ở nước ngoài. Chân rết của các đường dây này hoạt động khắp các tỉnh, thành phố, trực tiếp giao tài khoản cá cược cho đại lý và người chơi. Tiền thắng, thua được các đối tượng giao dịch qua tài khoản ngân hàng…
Không chỉ vướng vòng lao lý về tội tổ chức đánh bạc. Những ngày diễn ra World Cup, nhiều người tận hưởng niềm vui qua các trận cầu đỉnh cao, không ít người lại ôm hận vì cá độ bóng đá. Nhiều gia đình rơi vào bi kịch khi có người thân nợ hàng tỷ đồng do cá độ. Nhiều trường hợp rơi vào thế đường cùng, đã dẫn tới trộm cắp, cướp của giết người…
Không khó nhận thấy những hệ lụy của trò chơi đỏ đen này đến gia đình và xã hội. Thế nhưng không phải ai cũng biết, khoa học đã chứng minh, cá độ bóng đá cũng gây nghiện và mức độ gây nghiện không kém gì so với các loại chất gây nghiện khác. Nguy hiểm của cá độ bóng đá là nó gắn trực tiếp với niềm đam mê. Hầu hết người cá độ bóng đá là những người yêu thích môn thể thao này. Song các thống kê cũng cho thấy một sự thật nghiệt ngã khác. Đó là người càng am hiểu, càng đam mê, nếu cá độ bóng đá lại càng dễ thua. Và cá độ bóng đá khi đang thua, càng dễ thua hơn. Nhiều người có máu đỏ đen, trở thành những con bạc “khát nước”, thắng thì muốn thắng nhiều hơn, thua thì cố lao vào để gỡ gạc. Để rồi, thực tế chỉ có thua nhiều hay thua ít, chứ không có bất kỳ con bạc nào, dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư, cá độ mà lời lãi, ngoại trừ… nhà cái.
World Cup mới đi được nửa chặng đường của vòng 1/8 đấu loại trực tiếp. Kịch tính và đỉnh cao của các trận đấu sẽ tăng dần trong các vòng tiếp theo. Cùng với đó, độ "khát” của những con bạc ham cá độ cũng tăng dần lên, bi kịch do cá độ cũng khủng khiếp hơn. Những kỳ World Cup hay các giải đấu hấp dẫn khác đã từng xảy ra rất nhiều trường hợp treo cổ, nhảy cầu, uống thuốc trừ sâu, uống thuốc diệt cỏ tự tử do thua cá độ bóng đá...
Đã có nhiều người chia tay một giải đấu hấp dẫn như World Cup hay Euro cũng là chia tay với rất nhiều thứ, gồm cả tài sản và danh dự, thậm chí cả quyền công dân của mình. Người chia tay với nhà, người chia tay xe, có người mất mạng...
Hy vọng những chuyện trong quá khứ và cả những chuyện đang diễn ra, sẽ là bài học đắt giá cho mỗi chúng ta. Đam mê bóng đá là quyền của mỗi cá nhân, nhưng đừng vì “nghiện” cá độ để rồi gánh hậu họa “khuynh gia, bại sản”, “tan cửa, nát nhà", thậm chí rơi vào vòng xoáy tội ác vì sự mông muội ấy.
