Thứ 5, 30/10/2025 22:19:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:12, 18/11/2022 GMT+7

Sáng mãi niềm tin

Tấn Hòa
Thứ 6, 18/11/2022 | 04:12:56 1,477 lượt xem
BPO - Những ngày này, các cấp chính quyền và nhân dân trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022). Các hoạt động này không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam mà còn khẳng định vai trò, vị thế to lớn mà các thế hệ thầy, cô giáo đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là một quốc gia hiếu học, trong suốt chiều dài lịch sử, ngành giáo dục đã trở thành một trong những trụ cột để xây dựng tầm vóc và bản lĩnh con người Việt Nam, đưa đất nước ngày càng cường thịnh. Ngay từ xa xưa, giáo dục nước nhà đã đối mặt với không ít khó khăn vì sự đồng hóa của các thế lực ngoại bang. Tiếp đó là sự kìm kẹp của chế độ phong kiến và bị cai trị bởi chính sách ngu dân trong thời Pháp thuộc… nhưng giáo dục nước nhà vẫn trường tồn phát triển, vun đắp thêm cho nền văn hiến dân tộc ngày càng rực rỡ. Đặc biệt, cha ông ta đã chọn lọc những tinh túy của nhân loại để hình thành nên một nền giáo dục sát với thực tiễn, đậm đà bản sắc dân tộc. Giáo dục đã hun đúc nên khí phách và tâm hồn con người Việt Nam trong sáng, giản dị, đầy nhân ái, giàu lòng vị tha, yêu chuộng hòa bình nhưng cũng rất bất khuất, anh dũng, kiên cường. Tâm hồn con người Việt Nam là kết tinh từ nền giáo dục của dân tộc về truyền thống tương thân, tương ái, yêu nước thương nòi. Nhờ đó, đã sản sinh ra nhiều thế hệ thầy giáo ưu tú, như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thiếp, Võ Nguyên Giáp… và đặc biệt là thầy giáo Nguyễn Tất Thành làm rạng danh non sông, đất nước.

Sau Cách mạng tháng Tám (1945), giáo dục nước nhà đã bước sang một trang sử mới. Đó là xóa bỏ tàn dư của chế độ thực dân phong kiến, đẩy nhanh việc xây dựng trường lớp, các bậc học… để đào tạo nên các thế hệ con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời góp sức người, sức của, trí tuệ và ý chí để cùng với dân tộc đấu tranh thống nhất đất nước. Những năm đổi mới, các thế hệ thầy, cô giáo tiếp tục tiên phong trong sự nghiệp “trồng người”, phục vụ đắc lực cho quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Phát huy truyền thống của dân tộc, Đảng ta đã rất quan tâm đến giáo dục, xem giáo dục là quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp cách mạng. Hệ thống trường, lớp từ thành thị đến miền núi, từ biên giới đến đảo xa đã được đầu tư rất bài bản, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh ở mọi miền Tổ quốc. Các cơ sở đào tạo về ngành sư phạm cũng tổ chức chặt chẽ, hiện đại, khoa học, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nguồn nhân lực dạy học trong toàn quốc.

Ngày nay, trước xu hướng phát triển mạnh mẽ của xã hội hiện đại, người thầy không chỉ truyền dạy kiến thức, kỹ năng mà còn phải giáo dục đạo đức, nhân cách... giúp học trò trưởng thành về nhiều mặt, trở thành người có ích cho xã hội, chủ nhân tương lai của đất nước. Nhiệm vụ của thầy, cô giáo rất đỗi vinh quang, song trọng trách cũng rất nặng nề. Mỗi thầy, cô giáo là một mô hình chuẩn mực trong xã hội nên nghề giáo được vinh danh là “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. 

Mùa hiến chương các nhà giáo đã về. Đây là dịp để tri ân công lao to lớn của các thế hệ thầy, cô giáo đã hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”. Đồng thời tiếp tục thắp sáng niềm tin về truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học, uống nước nhớ nguồn của dân tộc và cũng là dịp để ngành giáo dục có những bứt phá mới, thành công mới, xứng đáng với sự tôn vinh, niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân dành tặng.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu