Vụ việc xảy ra tại gia đình bà V.T.Đ (SN 1961), trú xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Bà Đ bị 3 người con gái mang xăng đến nhà phóng hỏa vì mâu thuẫn trong việc tranh chấp quyền thừa kế đất đai. Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án đối với 3 người con của bà Đ để điều tra về tội giết người theo quy định của Bộ luật Hình sự. Chắc chắn rằng, 3 người con gái của bà Đ không chỉ đối mặt với hình phạt thích đáng của pháp luật mà còn phải đối diện với tòa án lương tâm.
Từ ngàn xưa, cha ông đã để lại cho các thế hệ sau nhiều truyền thống quý báu tạo nên tầm vóc vĩ đại của dân tộc Việt Nam, trong đó có truyền thống đạo hiếu với bậc sinh thành và người có công dưỡng dục. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, dù dòng chảy thời gian có nhiều biến động nhưng đạo hiếu của người Việt đã phát triển thành những giá trị đạo đức căn bản, là tiêu chuẩn và thước đo nhân cách của con người; là ý thức, tư tưởng, tình cảm và nguyên tắc hành động, là chuẩn mực ứng xử của mỗi người Việt Nam đối với ông bà, cha mẹ, anh em trong gia đình.
Chữ hiếu của người Việt giáo dục con cháu đối xử tốt với bậc sinh thành, dưỡng dục; có trách nhiệm thờ phụng tổ tiên, ông bà, cha mẹ khi đã mất. Đây không chỉ là hành vi đạo đức của con người mà còn là tín ngưỡng và văn hóa tâm linh của người Việt được vun đắp qua suốt chiều dài dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Ơn nghĩa đối với bậc sinh thành, dưỡng dục được chứa đựng trong kho tàng văn hóa, thơ ca, hội họa, ca dao, tục ngữ... để khuyên răn hậu thế về giáo dục nhân cách. Vì vậy, hành vi bất hiếu là phạm vào tội lớn nhất của đời người, chà đạp lên lẽ sống, đạo đức xã hội và người Việt không bao giờ tha thứ cho hành động này.
Trở lại vụ việc phóng hỏa đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên đã phơi bày sự tàn độc của những đứa con mà bà Đ mang nặng đẻ đau và nuôi dưỡng thành người. Chỉ vì tranh chấp đất đai mà cả 3 người con gái này đã đánh mất lương tâm, chà đạp lên thuần phong mỹ tục, truyền thống cao đẹp của dân tộc, để lại tiếng xấu muôn đời. Vụ việc cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn đang bị lòng tham đè nặng lý trí; là bài học đắt giá về sự suy giảm thiết chế gia đình, về những mâu thuẫn giữa các thành viên trong phân chia tài sản, quyền thừa kế. Cùng với các hiện tượng khác như thiếu tôn trọng, ngược đãi người già; con cháu không vâng lời dạy dỗ, khuyên bảo của ông bà, cha mẹ... là sự thách thức, báo động về đạo hiếu, đạo đức của một bộ phận nhỏ trong xã hội.
Để đạo hiếu không còn bị chà đạp, cần đẩy mạnh công tác giáo dục, làm cho mỗi cá nhân trong cộng đồng phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, đạo đức, các chuẩn mực trong quan hệ ứng xử, bảo đảm cho gia đình và xã hội phát triển hài hòa. Đặc biệt, coi trọng việc tiếp thu, kế thừa những giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống để phát triển thành những chuẩn mực của gia đình Việt Nam hiện đại trong giai đoạn hội nhập sâu rộng với thế giới.
