Thứ 5, 30/10/2025 22:27:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:24, 09/11/2022 GMT+7

“Con voi chui lọt lỗ kim” và “No one is above the law”

Trần Phương
Thứ 4, 09/11/2022 | 04:24:15 2,624 lượt xem
BPO - Ngày 8-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. Phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn đã nêu lên nhiều chiêu trò lách luật trong hoạt động đấu thầu. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy dẫn chứng: Một bệnh viện đa khoa tỉnh, tổng giá trị mua sắm 95 tỷ đồng, nhưng đã ban hành 1.165 quyết định về chỉ định thầu, với giá trị của tất cả các gói thầu đều dưới 100 triệu đồng.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy cũng nhấn mạnh: Nhiều chủ đầu tư cài cắm những điều khoản hướng thầu, để hướng tới các nhà thầu thân hữu, loại bỏ các nhà thầu khác. Từ đó, biến đấu thầu rộng rãi thành đấu thầu hạn chế. Tình trạng “quân xanh quân đỏ” thời gian qua đã tạo ra nhiều cuộc đấu thầu thiếu cạnh tranh, thu lời bất chính. Đấu thầu nếu không được quy định và quản lý chặt chẽ sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, trục lợi. Các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố xét xử cần hướng vào mảng đấu thầu, nhất là những vụ việc dư luận có nhiều phản ánh để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm. 

Không khó nhận thấy thực tế thời gian qua có rất nhiều “con voi chui lọt lỗ kim” trong lĩnh vực này. Điển hình gần đây nhất là hàng loạt “con voi” gắn với cái tên “Việt Á” đã chui lọt lỗ kim, sau đó để lại cả những lỗ hổng khổng lồ. Ngân sách bị chiếm đoạt, niềm tin của nhân dân vào sự chuẩn mực của Nhà nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hàng loạt cán bộ từ thấp đến cao như ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh bị kỷ luật, bị khởi tố... 

Chuyện “con voi chui lọt lỗ kim” không phải là hiếm. Một trường hợp “kinh điển” là cách đây ít năm tòa nhà trung tâm thương mại và chung cư 8B Lê Trực ở giữa quận Ba Đình - trung tâm của trung tâm Thủ đô Hà Nội đã xây cao hơn giấy phép tới 16m - nơi có bao công trình kiến trúc cổ, cách Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ 400m... và quy định khu vực này chỉ được tối đa 44m để bảo đảm thấp hơn nhà làm việc của Quốc hội lúc bấy giờ. Bên cạnh yếu tố pháp lý, đây còn là vấn đề văn hóa - xã hội của mỗi quốc gia. Như ở Washington D.C - thủ đô của nước Mỹ, đồi Capitol có Nhà Quốc hội cao 88m và tháp trung tâm cao 169m. Không có công trình nào cao hơn Nhà Quốc hội bởi lý lẽ không kiến trúc sư nào của nước Mỹ không nhớ “No one is above the law - không ai đứng trên pháp luật”. Mặc dù bất thành văn nhưng chưa có công trình nào ở Washington D.C vượt qua lý lẽ đó. 

Tại Bình Phước, không có những “con voi” bự như “con voi” 8B Lê Trực, nhưng cũng không hiếm “con voi con” hàng tỷ đồng, hàng trăm triệu đồng, hậu quả, một số cán bộ đã bị khởi tố, bị lãnh án tù. Và với sự quyết liệt trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, dù “con voi bự” hay “con voi nhỏ”, sớm muộn cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng và chịu sự trừng phạt của pháp luật. 

Dẫn ra phát biểu của đại biểu Nguyễn Thị Thủy, câu chuyện “con voi chui lọt lỗ kim” ở nước ta và lý lẽ “No one is above the law” ở nước Mỹ để thấy, mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, trục lợi chỉ nảy sinh khi không có sự quản lý chặt chẽ, luật pháp nghiêm minh và văn hóa tiến bộ. Vì thế, cần “truy tận gốc, trốc tận rễ” sự lỏng lẻo, bao che, bắt tay sau lưng, để “con voi chui lọt lỗ kim” không dần trở thành là chuyện “bình thường” - dấu hiệu quan trọng đe dọa đến sự tồn vong của một chế độ, một quốc gia, dân tộc - trong ý thức của người dân.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu