Thứ 5, 30/10/2025 22:25:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:48, 07/11/2022 GMT+7

Ấm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Minh Luận
Thứ 2, 07/11/2022 | 04:48:00 1,348 lượt xem
BPO - Hai ngày qua (5 và 6-11), Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V đã diễn ra tại Bình Phước và hôm nay tiếp tục một số nội dung trong chuỗi các sự kiện thuộc chương trình gặp gỡ giữa 2 nước tại tỉnh Đắk Nông.

Chương trình để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với nhân dân trong tỉnh và cả nước về tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới.

Ấn tượng đầu tiên trong chương trình gặp gỡ và cũng là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân Bình Phước là đoàn cán bộ cấp cao của Vương quốc Campuchia đã đặt chân đến huyện Lộc Ninh, thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen khi đặt chân đến lãnh thổ Việt Nam cách nay 45 năm. Sự kiện một lần nữa khắc họa hình ảnh đẹp về tình đoàn kết, thủy chung son sắt của 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam - Campuchia.

Bình Phước, Đắk Nông tự hào là 2 địa phương được chọn làm nơi diễn ra Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V năm 2022. Đây là năm diễn ra nhiều hoạt động phong phú, sinh động, mang tầm quốc gia trong quan hệ 2 nước diễn ra tại Bình Phước và thành công tốt đẹp, đánh dấu chuỗi các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 - 24-6-2022). Mỗi chương trình, sự kiện trong quan hệ 2 nước đều mang ý nghĩa chính trị, lịch sử to lớn, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị, keo sơn giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước.

Không chỉ bàn thảo những vấn đề quan trọng nhằm củng cố, vun đắp “mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” ngày càng bền chặt, phát huy tiềm năng, thế mạnh của 2 nước, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là kết nối 2 nền kinh tế, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, hợp tác biên giới… mang lại sự phát triển, phồn vinh cho cả 2 nước, mà nhiều câu chuyện lịch sử thấm đẫm tình đoàn kết hữu nghị, láng giềng tốt đẹp cũng được gợi nhớ tại chương trình.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, hai nước Việt Nam - Campuchia luôn đoàn kết, kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi, “ươm mầm” hữu nghị.

55 năm qua là giai đoạn phát triển quan trọng trong quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác truyền thống Việt Nam - Campuchia, được đánh dấu bởi nhiều sự kiện không thể quên, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay. Truyền thống tốt đẹp đó đã được các thế hệ xây dựng, vun trồng và phát triển lên tầm cao mới, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Trân trọng quá khứ, hiểu đúng về lịch sử mới thấu cảm được giá trị của hòa bình. Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần này một lần nữa nhắc nhớ thế hệ trẻ và nhân dân 2 nước không được phép lãng quên quá khứ, mà tiếp tục vun trồng, xây đắp tình đoàn kết, hữu nghị keo sơn mà 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước đã thiết lập, đặc biệt là những thành tựu mà 2 nước đã đạt được trong hơn nửa thế kỷ qua. Đây chính là động lực, “chất xúc tác” quan trọng để mối quan hệ song phương giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước thêm thắm đượm nghĩa tình. Mối quan hệ này  tiếp tục phát triển tốt đẹp và mang lại nhiều kết quả thiết thực, đúng phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu