Hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả được coi là vấn nạn của mọi quốc gia trên thế giới, không chỉ riêng Việt Nam. Mặc dù thời gian gần đây, các cơ quan tố tụng trong nước đã liên tục khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử khá nhiều vụ án liên quan đến tội danh này, nhưng vấn nạn tiền giả vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt mà ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thức tinh vi. Ở Bình Phước, tháng 9 vừa qua, Công an huyện Bù Gia Mập đã chuyển hồ sơ cùng 2 đối tượng Vũ Đông Dương và Phạm Lê Gia An, cùng ở xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” theo thẩm quyền.
Một trong những yếu tố tác động tiêu cực nhất đến chính sách tiền tệ của mỗi quốc gia chính là nạn tiền giả, tạo ra bởi các tổ chức, cá nhân với mục tiêu trục lợi bất hợp pháp. Qua các vụ án đã xét xử cho thấy, để thực hiện hành vi sản xuất và lưu hành tiền giả thường không chỉ có một cá nhân mà phần lớn được thực hiện bởi nhiều người, mỗi người ở một giai đoạn khác nhau. Nạn nhân của nạn tiền giả tập trung chủ yếu ở những thương nhân, người buôn bán nhỏ thường sử dụng tiền mặt mua bán, trao đổi hàng hóa, nhưng không phải ai cũng có thể phát hiện được tiền mà họ sử dụng là giả.
Do tính chất nguy hiểm của loại tội phạm này đối với xã hội nên pháp luật hiện hành quy định chế tài rất nghiêm khắc đối với các hành vi liên quan đến sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Theo Điều 207, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người vi phạm có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm; phạm tội trong trường hợp tiền giả có giá trị tương ứng từ 50 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Mức án tuyên phạt đối với đối tượng vi phạm được cơ quan chức năng đưa ra trên cơ sở căn cứ, xác định các yếu tố cấu thành tội phạm, tăng, giảm tùy thuộc vào quá trình điều tra, xác minh làm rõ.
Trước vấn nạn tiền giả hiện nay, việc nhanh chóng phát hiện, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả của cơ quan chức năng được dư luận đặc biệt quan tâm, ủng hộ. Dư luận cũng mong muốn, bên cạnh công tác điều tra, ngăn chặn, triệt xóa vấn nạn này, các cơ quan chức năng cũng cần đưa loại tội phạm này ra xét xử công khai, để vừa mang tính răn đe vừa tạo hồi chuông cảnh tỉnh đối với những ai sẵn sàng vì cái lợi trước mắt mà bất chấp các quy định của pháp luật.
Đối với người dân, hãy nói không với hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; chủ động tố giác khi phát hiện hoạt động liên quan đến tiền giả của cá nhân, tổ chức nơi cư trú hay địa phương nơi sinh sống. Đồng thời, thật cẩn trọng khi giao dịch, nếu phát hiện tiền giả phải thông báo ngay hoặc giao nộp tiền giả cho các cơ quan chức năng hay Ngân hàng Nhà nước nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.
