Đại biểu Phạm Trọng Nhân, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương kiến nghị: “Nếu giáo dục chưa đủ mạnh thì luật pháp phải là "phát súng chỉ thiên" để cảnh báo những ai đang có ý định vượt lằn ranh của thể chế”. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho rằng: Căn nguyên sâu xa lãng phí của công chính là lối sống thực dụng, ích kỷ, dẫn đến con người chỉ quan tâm đến quyền lợi vật chất của cá nhân mình, không vì cái chung, không vì tập thể, không vì lợi ích chung.
Thật vậy, thực dụng, ích kỷ, chỉ quan tâm đến quyền lợi cá nhân, không vì cái chung, không vì tập thể, không vì lợi ích chung là căn nguyên của những sai phạm, yếu kém. Hậu quả của những quyết định do cán bộ yếu kém đưa ra không chỉ gây lãng phí nặng nề, tổn hại khôn lường cho hôm nay, mà còn kéo dài nhiều năm sau đó. Ví như một chính sách giáo dục - đào tạo không hợp lý, không chỉ làm hỏng một vài năm học, mà còn ảnh hưởng đến cả một thế hệ. Sự bắt tay thao túng một cơ quan, đơn vị để trục lợi, cán bộ có lương tâm và trình độ yếu kém đưa ra quyết định, không chỉ hủy hoại đơn vị đó trong 1 năm, 2 năm mà trong nhiều năm, ảnh hưởng đến nhiều người.
Thực tế cho thấy, lãng phí là cái “ô” để tham nhũng núp bóng và là “lô cốt” cho tham nhũng cố thủ, tiêu cực len lỏi, hoành hành. Lãng phí và tiêu cực, tham nhũng cũng có điểm chung hậu quả là sự gặm nhấm, đục khoét tài sản nhà nước núp dưới danh nghĩa công vụ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân và đều rất tinh vi. Lãng phí, tiêu cực, tham nhũng còn có điểm chung nữa, đó là sự giả dối, lừa lọc, xảo trá luôn được che đậy bởi vẻ bề ngoài tử tế để tồn tại.
Phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 30-6-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm, là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng. Nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm, và kiên quyết làm. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người. Và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới theo tinh thần Bác Hồ đã dạy: “Cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây””.
Trong 10 năm qua, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm gần 16.000 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế với hơn 30.300 bị cáo. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo gần 1.000 vụ án, vụ việc ở 3 cấp độ; trong đó trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 313 vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đã đưa ra xét xử sơ thẩm 120 vụ án, 1.083 bị cáo, trong đó có 37 cán bộ diện Trung ương quản lý, bị xử lý hình sự...
Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, song tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 30-6-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định: “Tham nhũng, tiêu cực vẫn là một trong những "kẻ thù hung ác", nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta”. Có thể thấy, đây là một trong những lỗ hổng vô cùng nguy hiểm, cần tiếp tục nhận diện và bịt kín.
