Bất hợp lý đầu tiên là việc xác định mức tiêu thụ điện trung bình 201-400kWh/tháng là chưa phù hợp (thấp hơn) so với mức tiêu thụ trung bình của một hộ gia đình theo nhu cầu hiện nay, nhất là khu vực đô thị. Hơn nữa, việc tính theo hộ cũng không phù hợp, vì có hộ chỉ 1-2 người, có hộ trên 10 người. Việc tính giá điện theo bậc thang, lại áp theo hộ sẽ thiệt thòi cho hộ đông người. Vì thế, nhiều người cho rằng, để việc tính giá điện chính xác, công bằng thì nên tính theo đầu người thay vì theo hộ. Bất hợp lý nữa là các hộ có mức sử dụng điện cao, từ 711kWh/tháng trở lên theo phương án điều chỉnh mới sẽ chịu thiệt khi phải trả tiền điện tăng thêm so với hiện tại.
Việc điều chỉnh giá điện là chuyện “đến hẹn lại lên”. Và mỗi khi ngành điện rục rịch tham mưu “điều chỉnh giá” thì mặc nhiên người dân sẽ hiểu là chi phí tiền điện sắp tới sẽ tăng thêm, cho dù hiện tại nó đã chiếm một tỷ lệ không hề nhỏ trong cơ cấu chi tiêu của mỗi gia đình. Vẫn biết điện, xăng dầu là những mặt hàng kinh doanh có điều kiện, hướng đến vận hành theo cơ chế thị trường, nhưng cứ nhìn vào kết quả của những lần “điều chỉnh giá điện” sẽ thấy rằng, ngành điện luôn "nắm đằng cán". Nguyên liệu sản xuất ra điện (nhiệt điện) là than, xăng dầu thì có lúc tăng, lúc giảm theo thị trường. Ngành xăng dầu cũng thường xuyên điều chỉnh giá bán theo thị trường, nhưng lạ là từ năm 2011 đến nay đã qua 9 lần điều chỉnh giá điện bán lẻ, nhưng cả 9 lần ngành điện đều điều chỉnh tăng chứ không có lần nào điều chỉnh giảm.
Trong một lần giám sát hoạt động của ngành điện vào cuối nhiệm kỳ trước, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, khi đó là ông Hoàng Quang Hàm đã chất vấn: “Đến bao giờ chúng ta có thể bàn chuyện giảm giá điện?”. Đương nhiên, người đứng đầu ngành điện và ngành công thương khi ấy không thể trả lời cụ thể câu hỏi này. Ông Hoàng Quang Hàm giờ đã đảm nhận vị trí công tác khác, nhưng không biết đến khi nào ngành điện mới trả lời được câu hỏi chất vấn của ông!
Có người bức xúc cho rằng, ngành điện quen “múa gậy trong bị”. Người tiêu dùng và người sử dụng điện chưa có cơ hội được hưởng cơ chế điện giảm giá. Do vậy, cứ mỗi lần “điều chỉnh giá” là hóa đơn tiền điện của người dân lại tăng lên và kéo theo rất nhiều mặt hàng khác cũng "tát nước theo mưa"!
