Thứ 5, 30/10/2025 22:32:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:46, 14/10/2022 GMT+7

Lan tỏa khát vọng hùng cường

Tấn Hòa
Thứ 6, 14/10/2022 | 04:46:00 2,076 lượt xem
BPO - Mặc dù đã bế mạc gần một tuần nhưng tính thời sự của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Bởi hội nghị đã không chỉ cụ thể hóa các nội dung cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng mà còn tạo động lực để phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, hội nghị đã phát huy dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, đưa ra định hướng về những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong năm 2023 và 3 thập niên tới. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đến sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt của các cấp, ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy nhanh phục hồi, phát triển kinh tế. Đồng thời, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Nhờ đó, trong 9 tháng năm 2022, tăng trưởng GDP của nước ta đạt hơn 8,83%; thu ngân sách đạt 94% dự toán, tăng 22% so cùng kỳ năm ngoái; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 558,5 tỷ USD; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát...

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận, tạo sự thống nhất cao về sự cần thiết phải ban hành và tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài và cũng là vấn đề rộng lớn, rất mới, rất khó, rất nhạy cảm, chưa có tiền lệ. Việc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Trung ương kết luận là nhiệm vụ trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế, là sự nghiệp của toàn dân và cả hệ thống chính trị trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Thực tế, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta đã giành được nhiều thành quả to lớn nhưng vẫn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, tình hình chính trị thế giới có những biến động phức tạp, xung đột vũ trang và chiến tranh thương mại vẫn đang tiếp diễn... đã ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phát triển của nước ta. Vì vậy, việc Trung ương bàn bạc, thảo luận và kết luận về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành công của nước ta trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, cùng với hoạt động đẩy mạnh chuyển đổi số là cơ hội mang tính đột phá để Việt Nam đi tắt, đón đầu, rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hiện cấp ủy các cấp trong cả nước, trong đó có Bình Phước đã và đang tổ chức thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. Việc thông tin kết quả hội nghị sẽ tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong lan tỏa khát vọng phát triển đất nước hùng cường; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp quốc gia, đổi mới sáng tạo; phát huy giá trị văn hóa, bản lĩnh con người Việt Nam; vai trò xung kích, đi đầu của lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân, đội ngũ trí thức, giai cấp công nhân hiện đại, nâng cao tính chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và hiệu quả hơn.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu