Thứ 5, 30/10/2025 22:21:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:57, 11/10/2022 GMT+7

Sẽ không còn “sao kê”

Hồ Ngọc
Thứ 3, 11/10/2022 | 04:57:00 2,017 lượt xem
BPO - Tình yêu thương con người là tình cảm cao đẹp, thiêng liêng và là yếu tố quan trọng giúp xây dựng một xã hội đoàn kết, văn minh. Từ ngàn năm nay, truyền thống “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều” của dân tộc không ngừng được phát huy và phát triển. Khi đất nước gặp khó khăn thì tất cả người con đất Việt luôn đoàn kết bên nhau, cùng nhau sẻ chia để vượt qua mọi trở ngại.

Tình người sau những đợt lũ lụt ở các tỉnh miền Trung hay trong đại dịch Covid-19 vừa qua là một minh chứng. Chính hoạt động từ thiện là những hành động hết sức ý nghĩa, thiết thực và nhân văn trong bối cảnh nhiều người dân gặp khó khăn. Những phần quà, suất ăn và biết bao nghĩa cử cao đẹp khác không chỉ đến từ các tổ chức mà còn là sự đóng góp của các cá nhân. Đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng lớn có thể huy động sự đóng góp của nhiều người. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số cá nhân lợi dụng hoạt động nhân đạo nhằm mục đích xấu, gây bức xúc trong xã hội. Thậm chí có không ít nghệ sĩ đã phải thực hiện việc sao kê số tiền ủng hộ người nghèo do chính mình vận động. Chính vì vậy, dư luận đòi hỏi tính minh bạch trong các hoạt động thiện nguyện.

Từ thực trạng nêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 41/2022/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện công tác kế toán đối với các hoạt động xã hội, từ thiện của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-9-2022. Theo đó, người vận động nhận tài trợ bằng tiền phải mở riêng tài khoản cho mục đích xã hội, từ thiện tại ngân hàng theo quy định, không được nhận tiền tài trợ cho mục đích xã hội, từ thiện vào chung tài khoản sử dụng chi tiêu cá nhân của người vận động. Đồng thời, cá nhân tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm bảo quản an toàn tiền mặt nhận tài trợ; trường hợp chưa sử dụng có thể đem gửi vào tài khoản được mở riêng cho mục đích xã hội, từ thiện tại ngân hàng. Đối với tiền tiếp nhận bằng ngoại tệ, cá nhân tiếp nhận tài trợ bán ngoại tệ cho ngân hàng thương mại và quản lý, sử dụng tiền Việt Nam để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện theo quy định…

Đối với trường hợp tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật, tùy điều kiện kho, bãi, khả năng bảo quản, vận chuyển, cá nhân người vận động quyết định việc tiếp nhận các khoản tài trợ bằng hiện vật. Khi tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật, cá nhân người vận động phải chịu trách nhiệm bảo quản an toàn, phân phối kịp thời số hiện vật đến các địa chỉ cần hỗ trợ. Đồng thời, phải mở riêng “Sổ tổng hợp số liệu nhận vận động tài trợ bằng hiện vật”, trong đó ghi chép đầy đủ số hiện vật nhận tài trợ bao gồm ngày nhận, tên và địa chỉ người đóng góp, loại hiện vật, số lượng nhận, địa chỉ hỗ trợ. Đối với các khoản đã phân phối và sử dụng từ nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội phải được ghi chép đầy đủ thông tin: Thời gian hỗ trợ, họ tên và địa chỉ người nhận, hình thức hỗ trợ bao gồm hỗ trợ bằng tiền, hiện vật hoặc hỗ trợ bằng hạng mục xây dựng, sửa chữa... và chữ ký của người nhận.

Đây được xem là việc làm cấp thiết, kịp thời và phù hợp với tình hình hiện tại, đồng thời qua đó thể hiện sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước trong hoạt động từ thiện. Kỳ vọng rằng thông tư này sẽ góp phần đưa hoạt động thiện nguyện vào nền nếp, thật sự phát huy hiệu quả để cuộc sống không còn ngôi sao mới có tên là “sao kê”. Tuy nhiên, để quy định trong thông tư này đi vào cuộc sống, rất cần sự triển khai nghiêm túc của các tổ chức, cá nhân. Việc tổ chức thực hiện một cách chuyên nghiệp trên cơ sở quy định của pháp luật sẽ góp phần quan trọng đảm bảo hoạt động từ thiện được thực hiện đúng nghĩa của nó.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu