Thứ 5, 30/10/2025 22:23:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 21:52, 02/10/2022 GMT+7

Bình thường và bất thường

Thảo Linh
Chủ nhật, 02/10/2022 | 21:52:53 2,048 lượt xem
BPO - Ngày 22-9 vừa qua, báo chí và mạng xã hội bàn luận rôm rả việc cô hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) yêu cầu phụ huynh không đóng quỹ lớp, quỹ khuyến học, quỹ Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh. Điều đặc biệt hơn nữa là phụ huynh nào muốn tài trợ cho nhà trường phải có văn bản đồng ý của Phòng GD&ĐT. Trong bối cảnh nhiều trường học bày ra quá nhiều khoản tiền đầu năm học khiến phụ huynh lo lắng, thông tin này đặc biệt gây chú ý của dư luận.

Việc lãnh đạo Trường THCS Lê Quý Đôn cấm thu các khoản ngoài quy định là việc làm hết sức bình thường, bởi Bộ GD&ĐT đã có các văn bản quy định việc thu đúng, thu đủ các khoản ở mỗi cấp học. Không chỉ thế, vào mỗi đầu năm học, bộ, các sở GD&ĐT và UBND các tỉnh, thành, huyện, thị đều có văn bản nhắc lại, thậm chí thành lập các đoàn kiểm tra, chấn chỉnh việc lạm thu. Thế nhưng, hễ cứ vào dịp đầu năm học thì từ trường công lập đến ngoài công lập, các khoản thu ngoài quy định lại “trăm hoa đua nở”. Thế nên vào mỗi đầu năm học, các địa phương lại ban hành các văn bản cấm lạm thu trong trường học. Như đầu năm học 2022-2023, TP. Hà Nội “cấm” ban đại diện cha mẹ học sinh thu 7 khoản: bảo vệ cơ sở vật chất và bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi xe của học sinh, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên... Tương tự, TP. Hải Phòng ban hành quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động GD&ĐT cho khối trường công lập. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, trong ý kiến phát biểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh cũng đã nhấn mạnh việc sở GD&ĐT phải quan tâm hướng dẫn các trường thực hiện các khoản thu đầu năm học…

Vì sao một việc làm bình thường của Ban giám hiệu Trường THCS Lê Quý Đôn theo quy định của Nhà nước lại thu hút sự quan tâm của dư luận đến vậy? Ấy là bởi dù là việc làm bình thường, nhưng nó ngược lại với hầu hết các trường phổ thông từ công lập tới ngoài công lập. Điều này tương tự việc nguyên Phó chủ tịch UBND Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Hải đã làm tốn không ít giấy mực của báo giới cách đây mấy năm khi ông tuyên bố “không lấy lại được vỉa hè cho người đi bộ thì sẽ cởi áo về vườn”. Nhẽ ra việc làm ấy là bình thường đối với những công bộc của dân, nhưng vì xưa nay không ai tuyên bố như thế, nên nó trở thành cá biệt, cộng với hiệu ứng truyền thông khiến số đông quần chúng hiểu rằng chỉ có ông Đoàn Ngọc Hải mới là người dám làm dám chịu!

Chúng ta đang sống trong nền kinh tế thị trường, và mặt trái của nó đã khiến không ít người trở nên ích kỷ, thờ ơ, vô cảm với những vấn đề của người khác. Đó có thể là những vấn đề liên quan đến lợi ích, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của những người xung quanh. Thế nhưng vì lợi ích bản thân, nhiều người coi như không nghe, không thấy, không biết. Những điều bất thường như máy bay chậm chuyến, cúp điện bất thình lình làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh; việc một số cán bộ, công chức “hành” dân bằng các thủ tục hành chính phi lý… nhưng nhiều người lại tặc lưỡi chịu đựng những điều phi lý ấy, để những điều bất thường cứ ngang nhiên tồn tại một cách “bình thường”.

Và đó mới là điều đáng lo ngại.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu