Cùng với nhiệm vụ này, những tháng cuối năm 2022, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước cũng xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm khác, gồm: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, trong đó tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực... Chỉ đạo nâng cao công tác giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự.
Có thể thấy, chưa bao giờ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh được quan tâm, thực hiện rõ ràng như thế. Điều đó đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ chân chính và sự đồng thuận cao của dư luận và nhân dân trong tỉnh. “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Tham ô tài sản”… Đó là tội danh chỉ xảy ra với những người có chức vụ quyền hạn. Vì người không có chức vụ, không có quyền hạn thì không thể lợi dụng, không thể tham ô, không thể sai phạm được.
Cán bộ là công bộc của nhân dân. Lời dạy này của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bất kỳ ai trong hệ thống hành chính nhà nước, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, dù ở đâu trong cả nước, là đảng viên hay chưa là đảng viên, giữ chức vụ hay chưa giữ chức vụ cũng đều biết, đều đã từng nghe nhiều lần. Nguyên văn nội dung này, trong thư gửi “Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” được đăng trên báo Cứu quốc số ra ngày 17-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.
Có lẽ, những người đã “lợi dụng…”, “tham ô”, “vi phạm…” trong các vụ Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước đang theo dõi sát sao đã nêu ở trên, vì lý do gì đó mà đã quên đi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Không có vùng cấm”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã khẳng định như thế. Toàn Đảng ta đang quyết tâm thực hiện công cuộc phòng, chống tham nhũng với quyết tâm như thế. Đơn giản là bởi, tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu là “giặc nội xâm”, là “sâu đục thân” trong bộ máy, vô cùng nguy hiểm đối với đất nước, với chế độ.
