Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI thật sự ấn tượng và có sức lan tỏa mạnh, không chỉ quy tụ gần 2.000 vận động viên (VĐV) của 16 đoàn thuộc các huyện, thị xã, thành phố, đại diện khối công ty cao su, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang toàn tỉnh tham gia. Sự lan tỏa và ấn tượng còn bởi lần đại hội này được chuẩn bị khoa học, bài bản và trang trọng với nghi thức rước lửa thiêng vô cùng ấn tượng. Ngọn lửa thiêng được lấy từ Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (huyện Lộc Ninh), đi qua 5 địa phương gồm: huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, thị xã Phước Long, huyện Phú Riềng và điểm cuối tại thành phố Đồng Xoài để thắp sáng đại hội. Sự hiện diện của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng những VĐV có thành tích cao nhất như Hoàng Nguyên Thanh, huy chương vàng điền kinh SEA Games 31 cho thấy sự quan tâm, kỳ vọng của lãnh đạo địa phương và ngành TDTT vào kỳ đại hội này.
Dù xuất phát điểm thấp hơn so với hầu hết các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp tích cực và hiệu quả của các ngành, những năm qua thể thao Bình Phước đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào, vươn lên tầm cao mới và hội nhập với thể thao nước nhà. Không còn loanh quanh với những giải phong trào, những năm gần đây, thể thao thành tích cao của tỉnh đã ghi dấu ấn đậm nét khi ngày càng có nhiều VĐV được gọi vào đội tuyển quốc gia. Năm 2021, Bình Phước có 20 VĐV tham dự đội tuyển quốc gia ở nhiều bộ môn như: điền kinh, bơi lội, cờ tướng, võ cổ truyền, taekwondo, karatedo, muay Thái, pencaksilat, boxing, judo, wushu, vovinam… Từ “vùng trũng”, đội bóng tỉnh nhà cũng đã viết nên những trang sử đầy tự hào khi góp mặt trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Hoàng Nguyên Thanh - người con ưu tú của quê hương Bình Phước đã làm rạng danh nền thể thao nước nhà khi đánh dấu mốc trong lịch sử tham dự SEA Games của thể thao Việt Nam với tấm huy chương vàng marathon danh giá. Hoạt động thể thao quần chúng với các giải đấu hằng năm không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia mà còn thúc đẩy sự phát triển của phong trào TDTT ở cơ sở.
Dù điều kiện ngân sách hạn hẹp, tỉnh đã đầu tư xây dựng Nhà thi đấu đa năng tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, có sức chứa khoảng 2.500 chỗ ngồi. Đây là nơi tổ chức các sự kiện TDTT quan trọng của tỉnh và toàn quốc, đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp TDTT của tỉnh. Những năm gần đây, tỉnh khuyến khích các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao. Ở hầu hết các địa phương đã nở rộ hình thức đầu tư kinh doanh dịch vụ TDTT như: bóng đá sân cỏ nhân tạo, hồ bơi, phòng tập gym, yoga, bida, nhảy zumba... đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT thường xuyên của người dân và tạo nên sự lành mạnh trong đời sống xã hội.
“Cán bộ nào, phong trào ấy”. Với nội lực và những thành tựu đạt được; với sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh cùng ngành văn hóa - thể thao và du lịch, những người yêu thể thao Bình Phước có quyền hy vọng vào những thành tích cao hơn, ở những đấu trường lớn hơn với một tầm cao mới.
