Trong hơn 2 thập kỷ qua, Việt Nam đã phải chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, suy thoái đất canh tác, bão lũ và một trong những nguyên nhân căn bản đó đến từ thực trạng tỷ lệ rừng suy giảm. Trong bối cảnh đó, Tết trồng cây - một truyền thống đẹp lại được khởi động bằng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Tại Bình Phước, không chỉ các địa phương mà nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt hưởng ứng Tết trồng cây và có hành động cụ thể về trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây phân tán để bảo vệ thiên nhiên, môi trường sinh thái. Ngày 19-5-2022, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bình Phước đã tổ chức trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phát động phong trào trồng cây xanh năm 2022. Theo đó, toàn tỉnh dự kiến trồng gần 800 ngàn cây xanh các loại. Tích cực trồng cây gây rừng với nhiều loại cây hữu ích sẽ góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, tăng tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng cao ý thức và hành vi của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ môi trường sống.
Trong xu thế phát triển bền vững của quốc gia và toàn cầu, Bình Phước đã xác định phát triển điện mặt trời là chương trình có vai trò quan trọng trong thời gian tới. Là địa phương có cường độ bức xạ cao, số giờ nắng từ 2.400-2.500 giờ/năm, Bình Phước đã chủ trương chuyển hóa đất cằn cỗi thành các dự án điện mặt trời. Từ một tỉnh là điểm trắng về sản xuất điện mặt trời, toàn tỉnh hiện đã phát triển 6 nhà máy điện mặt trời mặt đất với tổng công suất 850MWp; điện mặt trời áp mái nhà với tổng công suất 511MWp. Giai đoạn 2021-2025, Bình Phước sẽ đưa vào quy hoạch và triển khai chương trình điện mặt trời khoảng hơn 984MW. Là một trong 6 tỉnh nhiều năng lượng tái tạo, nằm trong danh sách thanh tra đầu tư dự án điện của Chính phủ, Bình Phước sẽ tận dụng tốt những cơ hội để khai thác tiềm năng từ nguồn năng lượng tái tạo, tạo đà cho phát triển bền vững.
Giảm phát thải và tăng cường khai thác năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường là xu thế phát triển tất yếu của nhiều quốc gia trên thế giới khi dầu mỏ và khí đốt vẫn gây biến động lớn trên toàn cầu. Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kêu gọi các quốc gia cần cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ triển khai mạnh mẽ các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo mà Bình Phước cùng nhiều tỉnh, thành phố đang nỗ lực thực hiện không chỉ là thực hiện các mục tiêu mà Chính phủ đã cam kết trước cộng đồng thế giới mà còn là tự cứu lấy nguồn sống của chính mình!
