Thứ 5, 30/10/2025 22:25:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 15:16, 22/09/2022 GMT+7

Rạng rỡ cơ đồ Việt Nam

Tấn Hòa
Thứ 5, 22/09/2022 | 15:16:14 2,865 lượt xem
BPO - Cách đây 45 năm, vào ngày 20-9-1977, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 149 của Liên hiệp quốc (LHQ). Từ một quốc gia nghèo, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nhưng trong suốt chặng đường đồng hành cùng LHQ, Việt Nam là nước có nhiều đóng góp quan trọng và đầy ấn tượng đối với tổ chức lớn nhất hành tinh này.

Những năm sau ngày miền Nam được giải phóng, nước ta đối mặt với vô vàn khó khăn, các thế lực thù địch bao vây cấm vận kinh tế, bóng ma chiến tranh “thường trực” ở hai đầu Tổ quốc. Trong nước, hậu quả chiến tranh để lại rất nặng nề, kinh tế kiệt quệ, các tàn dư của chế độ cũ chờ cơ hội ngóc đầu trở lại chống phá cách mạng… Để phá vỡ thế bao vây, cô lập của kẻ thù, đưa đất nước tiến lên, Đảng ta đã chủ động đánh giá lại tình hình thế giới, quan hệ giữa các nước và phe xã hội chủ nghĩa để vạch ra chiến lược phát triển đất nước trong tình hình mới. Trong đó, nhấn mạnh và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương vì nền hòa bình thế giới, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước…

Sau khi tham gia LHQ, Việt Nam tiếp tục phát huy cao độ truyền thống nhân văn, hòa hiếu và yêu chuộng hòa bình của dân tộc qua hàng ngàn năm lịch sử để tranh thủ sự ủng hộ của các nước thành viên, các tổ chức kinh tế viện trợ tái thiết lại đất nước. Kêu gọi các nước hỗ trợ về chất xám, vốn, kỹ thuật, khoa học công nghệ… phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Những năm đổi mới đất nước, Việt Nam đã tranh thủ diễn đàn của LHQ để phá thế bao vây, cấm vận, tăng cường quan hệ với các nước, các tổ chức thành viên. Việt Nam đã tăng cường mở rộng được các mối quan hệ song phương, đa phương và trở thành đối tác chiến lược, bạn hàng với nhiều nước trên thế giới. Cùng với đó, Việt Nam còn đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong tổ chức nhiều khóa như Phó chủ tịch Đại hội đồng LHQ, Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an LHQ… và là thành viên của nhiều hội đồng, công ước, hiệp ước… Đặc biệt, Việt Nam tích cực tham gia vào nỗ lực chung của LHQ trong việc giải quyết các vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, thúc đẩy quyền con người; tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại nhiều điểm nóng ở châu Phi. Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, ngoài việc tham gia và đóng góp tiền cho cơ chế Covax, Việt Nam tích cực hỗ trợ trang thiết bị, nguồn nhân lực y tế và kinh nghiệm chống dịch… cho nhiều nước. Các hoạt động của Việt Nam trong tổ chức và trên trường quốc tế được LHQ đánh giá là hình mẫu đầy trách nhiệm, là nhân tố quan trọng đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Có thể nói, việc trở thành thành viên LHQ không chỉ khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng ta, mà còn là cơ hội để thể hiện vai trò, vị thế bản lĩnh và cơ đồ Việt Nam ngày càng rạng rỡ trên trường quốc tế. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong quá trình Việt Nam hội nhập với thế giới. Vì vậy, 45 năm qua là một chặng đường dài trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ. Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của LHQ. Những đóng góp đậm nét của Việt Nam đối với LHQ cũng là cơ hội, điều kiện thuận lợi để nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn.

Ngày nay, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, mâu thuẫn giữa các nước, các nền kinh tế, xung đột vũ trang… đang rất phức tạp đòi hỏi nước ta tiếp tục phát huy những thành tựu trong hoạt động đối ngoại. Tích cực chuyển từ “tham dự” sang “chủ động tham gia” và phát huy vai trò dẫn dắt của Việt Nam tại các cơ chế đa phương theo định hướng về công tác đối ngoại mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Đồng thời, xem đây là một định hướng chiến lược rất quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu