Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT tăng cường đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong công tác chuẩn bị điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về lộ trình học phí, đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS và mua sách giáo khoa trang bị cho thư viện trường để học sinh mượn dùng.
Việc miễn học phí đối với học sinh bậc THCS không phải là vấn đề mới. Ngay từ năm học 2015-2016, Chính phủ đã giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng báo cáo về việc miễn học phí cho học sinh THCS theo lộ trình. Trong đó, Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; chăm lo giáo dục mầm non; bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không thu học phí; từng bước phổ cập giáo dục trung học. Thực hiện chủ trương này của Chính phủ, thành phố Hải Phòng là địa phương tiên phong miễn học phí cho học sinh ở các bậc học. Theo đó, từ năm học 2020-2021, học sinh THCS ở thành phố Hải Phòng đã được miễn hoàn toàn học phí theo nghị quyết được thành phố thông qua cuối năm 2019.
Ngày 4-7-2022, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2022, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã đề xuất với Chính phủ về việc miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc từ năm học 2022-2023. Theo ước tính của Bộ GD&ĐT, năm học 2022-2023, cả nước có gần 25 triệu học sinh, trong đó hơn 6 triệu học sinh THCS và ngân sách cấp bù miễn học phí bình quân 2 triệu đồng/năm học cho 1 học sinh, thì Nhà nước sẽ phải chi 11.199,8 tỷ đồng/năm học. Và nếu thực hiện đề xuất nêu trên, ngân sách nhà nước phải chi tăng thêm là 25.199 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2024. Trong đó đã trừ số học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn, học sinh đã được miễn học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí… và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập…
Với Bình Phước, trong năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 253.689 học sinh của 417 trường, trong đó có 69 ngàn học sinh bậc THCS. Nếu tất cả học sinh THCS được miễn học phí thì sẽ có hàng chục ngàn gia đình ở Bình Phước nói riêng và hàng chục triệu gia đình trong cả nước nói chung sẽ được giảm gánh nặng về chi phí học tập của con em. Cùng với đó là hàng trăm ngàn học sinh sẽ được nối dài thêm cơ hội học tập. Đặc biệt, đây còn là nguồn động viên, khuyến khích, tiếp sức và chắp cánh cho hàng triệu học sinh thực hiện ước mơ chinh phục đỉnh cao tri thức.
Đầu tư cho giáo dục được coi là đầu tư "có lãi" lớn nhất cho tương lai của mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng, mỗi gia đình, dòng tộc và mỗi cá nhân. Vì vậy, ngày nay hầu hết quốc gia trên thế giới đều nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải đầu tư cho giáo dục. Quốc gia nào không đầu tư cho giáo dục sẽ có nguy cơ tụt hậu nghiêm trọng trong tương lai. Ở nước ta, mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng ngay từ Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ hai, khóa VIII, Đảng ta đã khẳng định: “Thực sự coi giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu”. Và chủ trương nêu trên là một minh chứng cho đường lối đúng đắn của Đảng.
