Tại thị xã Bình Long, hơn 100 thiếu nhi các trường tiểu học, THCS đã tham gia ngày hội trưng bày mâm cỗ trung thu và thi “Thiết kế lồng đèn đẹp”. Tại TP. Đồng Xoài, hơn 400 thiếu nhi đã có những giây phút vui vẻ, hạnh phúc trong chương trình “Vui tết Trung thu” do Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Hội đồng Đội tỉnh tổ chức. Ở khối cơ quan, Chi đoàn Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã tổ chức tặng quà trung thu cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Suối Cam, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài và thôn Phú Bình, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Cả những tiệm bánh như Abi House tại Đồng Xoài cũng tổ chức lớp học làm bánh đón trăng… Trong ngày tết Trung thu, bên cạnh vui chơi, rèn các kỹ năng, luôn có một nghi thức không thể thiếu là phá cỗ. Và món quà không thể thiếu trong những mâm cỗ ấy chính là bánh trung thu.
Cũng vì nhu cầu tiêu thụ bánh trung thu tăng cao mà những đối tượng làm ăn phi pháp đã nhập lậu bánh trung thu không đảm bảo chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc, bán với giá siêu rẻ, gây hậu quả to lớn về sức khỏe và “phá hoại” những cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu chân chính. Ngay trong dịp tết Trung thu, lực lượng chức năng của TP. Hà Nội đã thu giữ hàng ngàn bánh trung thu không rõ nguồn gốc tại ngõ 80, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Hà Tĩnh, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh cũng liên tiếp phát hiện các kho hàng bán bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ khiến người tiêu dùng lo lắng. Tại Bình Phước, mùa trung thu năm 2019, lực lượng quản lý thị trường ở TP. Đồng Xoài đã kiểm tra và phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh tạp hóa bán bánh trung thu có nguồn gốc nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng từ, trong đó cả những hộp bánh đã chảy nước…
Cho dù mỗi mùa trung thu, các lực lượng chức năng đều ra quân siết chặt quản lý, mùa trung thu năm nay, TP. Hà Nội thành lập 666 đoàn thanh tra, kiểm tra và đã xử phạt gần 100 cơ sở sản xuất, bán bánh trung thu vi phạm. Tuy nhiên, các loại bánh trung thu siêu rẻ, “nhiều không” vẫn tràn ngập thị trường. Trên các chợ ảo, mạng xã hội, loại bánh trung thu mi ni được quảng cáo là hàng nội địa Trung Quốc được chào bán chỉ 310.000 đồng/5kg, tức 62 ngàn đồng đã mua được 1kg bánh trung thu với 20 chiếc. Đặc điểm chung của loại bánh này là màu sắc sặc sỡ, đa dạng kiểu dáng, bao bì in chữ Trung Quốc với nhiều hương vị như dâu tây, dứa, đào, hạt dẻ… Theo giới thiệu của người bán, bánh thơm ngon và không bị ngọt khé như bánh sản xuất tại Việt Nam, lại có hạn sử dụng tới 6 tháng!
Ngày rằm tháng Tám đã qua đi, nhưng mùa Trung thu, mùa của đoàn viên, san sẻ yêu thương và tri ân những thân tình quý giá như vẫn còn đây. Nhưng người tiêu dùng dù có “thông thái” đến mấy cũng không thể thắng được mưu chước của những kẻ sản xuất, kinh doanh hàng không đảm bảo chất lượng, trôi nổi, quá hạn sử dụng rồi phù phép bằng hóa chất. Chỉ mong sao những trò kinh doanh phi nhân tính, thu lời bất chính bằng việc đánh đổi sức khỏe của hàng triệu người, nhất là trẻ em cần được xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe các đối tượng khác không vi phạm!
