Thứ 5, 30/10/2025 22:35:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:34, 07/09/2022 GMT+7

Ðộng lực mới từ quản lý đất đai

Trần Phương
Thứ 4, 07/09/2022 | 05:34:51 1,672 lượt xem
BPO - Ngày 5-9-2022, Chính phủ ra Nghị quyết số 115/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13-11-2021 của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. Một trong những điểm nhấn của chương trình là Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai.

Trước khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP, tháng 6 vừa qua, Trung ương Đảng cũng đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Điểm cốt lõi của Nghị quyết số 18-NQ/TW là Trung ương chủ trương bỏ khung giá đất, thay vào đó giá đất được áp dụng linh hoạt theo giá thị trường. Sau khi Nghị quyết số 18-NQ/TW được công bố, việc giá đất được áp dụng linh hoạt theo giá thị trường đã nhận được sự đồng thuận rất cao của cả nhà quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng.

Chủ trương tăng hiệu quả quản lý, xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai, không phải bây giờ Đảng và Nhà nước ta mới thực hiện, mà đã được triển khai trong nhiều năm qua. Thế nhưng, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ có nghị quyết về riêng vấn đề này và vào thời điểm này đã khiến các tầng lớp nhân dân, cán bộ chân chính trong cả nước rất vui và mang lại một niềm tin mới. Bởi lẽ, thực tế thời gian qua, nhiều bất cập, nhiều lỗ hổng trong quản lý, giao đất, cho thuê đất và định giá đất. Từ đó dẫn tới nhiều sai phạm rất nghiêm trọng trong cả nước, nhiều cán bộ, doanh nghiệp rơi vào vòng lao lý. 

Hậu quả và những bài học rút ra sau hàng loạt sai phạm đó, rồi đây cơ quan chức năng sẽ có tổng kết và tiếp tục có các giải pháp hữu hiệu. Song, với những nghị quyết đã nêu, có thể thấy, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất đai đã và đang tạo ra một khí thế mới, xung lực mới và kỳ vọng mới, mang lại động lực mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước. Những rào cản, những hệ lụy từ việc quản lý tài nguyên đất kém hiệu quả dẫn tới sự kìm hãm, rồi đây thay vào đó sẽ tạo động lực cho phát triển.

Để điều đó trở thành hiện thực, không thể thiếu việc xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai như chủ trương Chính phủ đưa ra trong Nghị quyết số 115/NQ-CP. Và để xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai, không thể thiếu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong hệ thống hành chính. Bởi lẽ, khác với các lĩnh vực khác, tất cả tiêu cực, tham nhũng, sai phạm về đất đai, có thể khác nhau về mức độ, tính chất, cách thức, phạm vi, lĩnh vực… nhưng có một điểm chung, là đều liên quan đến cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Tiêu cực, tham nhũng, sai phạm về đất đai sẽ chỉ giảm khi có được hệ thống quản lý hiện đại, đạt trình độ cao, có chính sách, pháp luật về đất đai hiệu quả, kỷ luật nghiêm minh. Và điều này cần được hoàn thiện, quyết liệt thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo thống nhất trên phạm vi cả nước, có sự phân công, phân cấp rõ ràng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó là phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm phát huy cao nhất năng lực thể chế và hiệu quả quản lý đất đai trên phạm vi cả nước.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu