Thứ 5, 30/10/2025 22:27:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:50, 30/08/2022 GMT+7

“Vì nhân dân quên mình”

Hồ Ngọc
Thứ 3, 30/08/2022 | 04:50:00 1,800 lượt xem
BPO - Ngày 15-8-2022, Bộ Công an công bố dự thảo Thông tư ban hành về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến của các cấp, ngành ở Trung ương, địa phương và nhân dân trong cả nước. Dự thảo gồm 3 chương với 17 điều. Ngay sau khi công bố, dự thảo đã nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Với những quy tắc ứng xử được ban hành trong dự thảo thông tư này chắc chắn sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng tính tuân thủ, tôn trọng pháp luật, ngoài ra còn thể hiện được hình ảnh đẹp, chuẩn mực của cán bộ, chiến sĩ công an trong lòng người dân. Cụ thể, ngoài tiếp tục đề cao tinh thần, thái độ kính trọng, lễ phép với nhân dân; gắn bó mật thiết với nhân dân; tận tình, trách nhiệm giải quyết công việc, yêu cầu chính đáng của nhân dân, tại khoản 2 Điều 5 của dự thảo có quy định: Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; xưng hô đúng mực, thái độ lịch sự, hòa nhã, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp đúng đắn; ưu tiên giải quyết công việc với người già, yếu, người khuyết tật, đau ốm, phụ nữ mang thai.

Phẩm chất cao quý của lực lượng CAND Việt Nam là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong cuộc sống thường nhật, đã có biết bao cán bộ, chiến sĩ công an sẵn sàng “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”. Và tấm gương chiến đấu với “giặc lửa”, hy sinh thân mình để cứu người của 3 liệt sĩ Công an Hà Nội vừa qua đã trở thành biểu tượng cho sự dũng cảm “Vì nhân dân quên mình” của lực lượng CAND. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn còn xảy ra những vụ việc không đáng có đã làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của người cán bộ, chiến sĩ CAND. Trong một số trường hợp vì có lời lẽ không đúng mực, thái độ không hòa nhã nên đã xảy ra mâu thuẫn với người dân.

Vụ cựu nữ Đại úy công an Lê Thị Hiền gây náo loạn tại Sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) hồi tháng 8-2019 là một ví dụ điển hình. Hay như vụ trong khi một người dân bị thương đang vật lộn, khống chế tội phạm thì Đại úy Nguyễn Văn Lâm, cán bộ Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội dù đứng gần đó nhưng vẫn thản nhiên bấm và gọi điện thoại… Với những cán bộ công an thoái hóa này không chỉ vi phạm lời thề danh dự, quy tắc ứng xử mà còn phá hoại hình ảnh lực lượng CAND, cũng như làm ảnh hưởng đến sự hợp tác của người dân. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành quy định nêu trên không những rất cần thiết mà còn phù hợp tình hình thực tế hiện nay.

Điều khác biệt so với quy định hiện hành trong Thông tư số 27/2017/TT-BCA là dự thảo lần này đã bổ sung khoản 5 vào Điều 5, với nội dung: Đảm bảo tính minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân gắn liền với việc cải cách thủ tục hành chính. Quy định này nhằm đảm bảo không có những hành vi lợi dụng chức vụ, không minh bạch trong giải quyết vụ việc với người dân, đặc biệt là trong thủ tục hành chính. Ngoài ra, dự thảo còn quy định cụ thể những quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CAND với người vi phạm pháp luật; với tổ chức, cá nhân nước ngoài; với môi trường tự nhiên và các phương tiện điện tử...

Như vậy, dự thảo Thông tư ban hành về quy tắc ứng xử của CAND không những thể hiện cao độ sự tuân thủ pháp luật mà còn phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đồng thời, đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm và thái độ phù hợp của người thi hành nhiệm vụ đối với người dân.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu