Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, do sự chênh lệch về giá heo và sản phẩm từ heo giữa Việt Nam và các nước láng giềng, dẫn đến hiện tượng buôn bán, vận chuyển heo qua biên giới giữa Việt Nam và các nước láng giềng gia tăng. Đặc biệt, vận chuyển heo từ Việt Nam qua biên giới phía Bắc, làm tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loài dịch bệnh nguy hiểm như: dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng… giữa các nước với Việt Nam.
Trước những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do vận chuyển heo qua biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường và UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp kiểm soát tình trạng lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân không được vận chuyển, giết mổ, buôn bán heo qua biên giới; các quy định nghiêm cấm mua bán vận chuyển trái phép các sản phẩm từ heo qua biên giới.
Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác phòng dịch và kiểm soát dịch bệnh nên tình hình dịch bệnh trên đàn heo ở tỉnh Bình Phước cơ bản được kiểm soát, người dân chủ động tái đàn, phát triển chăn nuôi trở lại. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đàn heo toàn tỉnh đạt 1.680.100 con, so với cùng kỳ tăng 515.600 con, đạt 120,4% kế hoạch năm. Hiện nay, tỉnh đang chú trọng phát triển chăn nuôi heo theo hướng xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, chăn nuôi công nghiệp gắn với chuỗi giá trị tiếp tục phát triển cả về quy mô và tổ chức sản xuất nhằm thu hút các tập đoàn lớn, như: CP, Japfa, New Hope, Vietswan, Dabaco... đến đầu tư. Do đó, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn heo càng được quan tâm hơn bao giờ hết.
Mặc dù các ngành chức năng trong tỉnh đã làm tốt công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, nhưng tình trạng lây lan dịch bệnh trên vật nuôi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu chúng ta lơ là, mất cảnh giác, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây tổn thất rất nặng nề đối với nền kinh tế. Minh chứng cho thấy, năm 2021, ngành chăn nuôi trong tỉnh bị tác động không nhỏ của dịch bệnh trên đàn gia súc. Tuy phát hiện sớm, xử lý dứt điểm ổ dịch phát sinh theo quy định, nhưng dịch tả heo châu Phi vẫn xảy ra trên địa bàn 25 xã, phường trong tỉnh, phải tiêu hủy 2.587 con/150.631kg, gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi.
Để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng vận chuyển heo trái phép qua biên giới, bảo đảm an toàn cho đàn gia súc trong tỉnh, bên cạnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành chức năng và địa phương cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới. Nhất là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển heo, sản phẩm từ heo trái phép, bảo đảm chấm dứt ngay tình trạng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật.
Các ngành chức năng và địa phương trong tỉnh cũng tập trung tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch bệnh trên đàn heo và các biện pháp phòng, chống; tổ chức giám sát, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan diện rộng. Đồng thời, khẩn trương tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tập trung đẩy mạnh xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh…
