Với chủ đề “Nắm bắt, tham gia, kiến tạo”, kỳ họp ABAC III được tổ chức tại Quảng Ninh có sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức… đến từ 21 nền kinh tế là thành viên APEC. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và có những đột phá mới về tăng trưởng kinh tế. Chỉ tính riêng trong quý II-2022, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,72% - mức tăng cao nhất trong 11 năm qua, góp phần đưa GDP 6 tháng đầu năm tăng 6,42%. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 2,44%, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm trong điều kiện khó khăn. Thu ngân sách 6 tháng ước đạt 66,1%, dự toán tăng 18,8%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 371 tỷ USD (tăng 16,4%), xuất siêu 6 tháng là 710 triệu USD. An ninh lương thực được bảo đảm...
Trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài, 6 tháng qua, con số này đã đạt hơn 10 tỷ USD, tăng 8,9% so cùng kỳ năm 2021. Nâng tổng số vốn FDI đang hoạt động tại Việt Nam hơn 430 tỷ USD với trên 35.000 dự án đến từ 140 quốc gia, vùng lãnh thổ. Liên hiệp quốc đã xếp nước ta vào top 20 quốc gia thu hút vốn FDI hàng đầu thế giới và đang vươn lên nhóm đầu ASEAN về môi trường đầu tư. Những kết quả này được Quỹ Tiền tệ thế giới đánh giá, kinh tế của Việt Nam sẽ đứng thứ 3 Đông Nam Á vào năm 2025, với GDP trên 570 tỷ USD và sẽ trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Điều này cho thấy, Việt Nam đã tạo ra được sức hút hấp dẫn rất mãnh liệt đối với các nhà đầu tư. Ngoài ra, với thị trường nội địa 100 triệu dân, Việt Nam đang tham gia 15 hiệp định thương mại tự do... là cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư trong và ngoài APEC đến với Việt Nam; là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư, các tập đoàn đa quốc gia trong thời gian qua. Vì vậy, kỳ họp ABAC III là cơ hội hợp tác trong khối doanh nghiệp tư nhân APEC nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối lại các chuỗi cung ứng, hướng tới phát triển sáng tạo, bền vững và bao trùm trong khu vực. Việt Nam luôn mở rộng vòng tay chào đón các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế đến đầu tư, hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển. Đặc biệt, tại kỳ họp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu khai mạc. Bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch nước là thông điệp của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp trong và ngoài APEC quan tâm.
Có thể nói, nhờ kiểm soát tốt đại dịch, vươn lên trong phát triển kinh tế, đảm bảo tốt an sinh xã hội, địa chính trị ổn định…, Việt Nam đã nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế. Ngoài ra, việc tổ chức thành công kỳ họp ABAC III là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam chân thành, hiếu khách, năng động và môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn đến với 21 nền kinh tế thành viên APEC. Và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 2-6-2022 về phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030, đây cũng là thời cơ vàng để các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội hợp tác tại nước ta.

