Thực tế cho thấy, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm của các bộ, ngành chức năng, trong 40 ngày qua, giá xăng dầu đã liên tục giảm, đưa giá xăng RON 95 đang từ mức gần 33.000 đồng/lít về 25.608 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm còn 24.533 đồng/lít, dầu mazut còn 16.548 đồng/kg… Thành công này không chỉ giúp làm giảm giá thành sản phẩm phục vụ cạnh tranh xuất khẩu và kinh doanh mà còn góp phần kiềm chế lạm phát, hỗ trợ chính sách tiền tệ... cho cả trước mắt và lâu dài.
Giá xăng dầu giảm còn đáp ứng được sự kỳ vọng và mong muốn của người dân cả nước, bởi hầu hết người dân đều cho rằng, giá xăng dầu giảm sẽ kéo theo các loại hàng hóa, dịch vụ “hạ nhiệt”. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược vì giá các loại thực phẩm, rau xanh, hàng tiêu dùng… vẫn tăng mạnh; còn các loại dịch vụ thì gần như “không quan tâm” đến sự giảm giá của xăng dầu. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, riêng tháng 7-2022, giá thực phẩm tăng 1,6% so với tháng 6, chủ yếu do giá thịt heo tăng 4,29%, đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chung tăng 0,15 điểm phần trăm. Tính đến ngày 25-7-2022, giá thịt heo hơi trên cả nước dao động khoảng 65.000-72.000 đồng/kg, tăng 3.000-10.000 đồng/kg so với tháng 6.
Hay ở thời điểm hiện tại, giá bán lẻ thịt heo tại các chợ dân sinh vẫn cao ngất ngưởng, bình quân giá mỗi loại thịt tăng thêm 25-30% so với 2 tháng trước; giá rau xanh, hải sản… không những không giảm mà còn tăng với lý do nguồn cung khan hiếm và phí vận chuyển tới tay tiểu thương rất cao. Nguyên nhân được cho là, giá xăng dầu liên tục giảm nhưng chi phí vận chuyển không được điều chỉnh giảm nên giá hàng hóa giao đến các điểm bán lẻ hay tiểu thương vẫn ở mức cao, vì vậy giá bán lẻ hàng hóa thiết yếu chưa thể điều chỉnh giảm.
Giá các mặt hàng thiết yếu ngày càng leo thang, trong khi thu nhập của người dân không tăng. Thậm chí do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn khá nặng nề nên hơn 2 năm qua, đại đa số người dân có xu hướng cắt giảm chi tiêu, cắt giảm tối đa các chi phí không cần thiết. Do đó, danh mục chi tiêu của rất nhiều gia đình chỉ tập trung vào những loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống. Vì vậy, hầu hết người dân mong muốn giá các mặt hàng thiết yếu trở lại trạng thái bình thường để bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trong thời điểm hiện nay là vô cùng cần thiết và cấp bách, rất mong ngành chức năng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong đó cần tập trung rà soát, kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ và tăng giá bất hợp lý.
