Thứ 6, 31/10/2025 01:43:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:50, 19/07/2022 GMT+7

Vũ khí sắc bén trong phòng, chống tham nhũng

Hồ Ngọc
Thứ 3, 19/07/2022 | 04:50:00 1,572 lượt xem
BPO - Sáng 30-6-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực dự hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 và có bài phát biểu quan trọng. Trong bài phát biểu này, Tổng Bí thư khẳng định: “Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực vào cuộc, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng trong PCTN; vừa tuyên truyền vừa tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực xấu, thù địch về công tác PCTN, tiêu cực”.

Đảng và Nhà nước luôn xác định PCTN, tiêu cực, lãng phí là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó báo chí có vai trò và trách nhiệm đặc biệt. Điều này đã được khẳng định trong các văn kiện của Đảng; được thể chế hóa trong các văn bản pháp luật của Nhà nước, tạo hành lang pháp lý giúp các cơ quan báo chí thực thi nhiệm vụ và vai trò xã hội của mình. Cụ thể, tại điểm d khoản 2 Điều 4 của Luật Báo chí hiện hành có quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí như sau: Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội…

Đồng thời, tại Điều 75 của Luật PCTN năm 2018 cũng quy định về trách nhiệm của cơ quan báo chí và nhà báo trong PCTN, tiêu cực như sau: “Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin về hoạt động PCTN và vụ việc tham nhũng”. Như vậy, việc đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội là nhiệm vụ của báo chí đã được luật hóa. Và đấu tranh PCTN, tiêu cực, lãng phí là một nội dung của nhiệm vụ này.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác đấu tranh PCTN của Đảng, Nhà nước đã được triển khai quyết liệt, bài bản, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, được dư luận xã hội đồng tình. Trong kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người làm báo và các cơ quan báo chí. Cụ thể là trong những năm qua, đã có rất nhiều tác phẩm báo chí phát hiện, giám sát và đưa ra ánh sáng hàng ngàn vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, được đưa ra xét xử. Tính từ tháng 6-2016 đến 30-5-2021, các đơn vị trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam đã sản xuất, đăng phát trên 20.000 tin, bài và hơn 5.000 ảnh về công tác nội chính và PCTN.

Qua đó, có hàng loạt vụ án tham nhũng điển hình được báo chí phát hiện và cơ quan chức năng khởi tố, xét xử kịp thời, như: Vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn; vụ án xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, với 35 bị cáo lãnh án tù; vụ án vi phạm sử dụng đất đai xảy ra tại Công ty xây dựng Tân Thuận; vụ án buôn lậu ở Công ty Nhật Cường, với 14 bị cáo lãnh án tù; vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ; môi giới hối lộ” do Phan Anh Vũ thực hiện; vụ án Việt Á, với 77 bị can…

Với những vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được báo chí phát hiện và các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, nghiêm minh đã tạo được lòng tin của nhân dân vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đấu tranh làm trong sạch bộ máy. Đây là kết quả không đo đếm được, nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu