Thứ 6, 31/10/2025 01:48:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:07, 15/07/2022 GMT+7

Sâu nặng nghĩa tình

Tấn Hòa
Thứ 6, 15/07/2022 | 05:07:08 1,231 lượt xem
BPO - Các cấp, các ngành trong cả nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022) và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 - 5-9-2022). Các hoạt động ý nghĩa này khẳng định thêm mối quan hệ rất đặc biệt và sâu nặng nghĩa tình hiếm có trên thế giới là 2 nước Việt - Lào.

Hai dân tộc Việt - Lào có mối quan hệ rất lâu đời, được cha ông ta gìn giữ và phát huy theo suốt chiều dài lịch sử. Những năm kháng chiến chống Pháp, để giúp cách mạng Lào, tháng 10-1949, Đảng ta đã quyết định thành lập các lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia sang hỗ trợ bạn. Quyết định này là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa 2 nước, đồng thời khẳng định đường lối, quan điểm đúng đắn của Đảng ta trong việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trong kháng chiến chống Mỹ, 2 nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (1962). Chính nhờ quyết sách kịp thời này, quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng với quân dân Lào đánh tan bọn xâm lược và tay sai, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nước bạn Lào.

Với Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (1977), quan hệ giữa 2 nước bước sang trang sử mới trong điều kiện mới, khăng khít, bền chặt hơn, toàn diện hơn. Trong suốt chặng đường 45 năm qua, mối quan hệ hữu nghị 2 nước Việt - Lào đã tạo thành một mối quan hệ đặc biệt, phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; cả trong nhận thức lẫn hành động của 2 Đảng, 2 Nhà nước và 2 dân tộc. Đồng thời đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, vì độc lập, thịnh vượng của mỗi nước, góp phần gìn giữ nền hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, kể từ khi 2 nước ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác, tình đoàn kết chiến đấu, tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt - Lào không gì lay chuyển được. Tình đồng chí giữa 2 Ðảng được tôi luyện trong khói lửa chiến tranh, chống kẻ thù xâm lược đã trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết. Trong giai đoạn xây dựng đất nước sau chiến tranh, 2 dân tộc đã phát huy cao độ những giá trị cốt lõi của tình cảm cao đẹp, sự đoàn kết nhất trí trong quá khứ để phục vụ sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước. Đặc biệt, những thành quả, giá trị trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước đã trở thành truyền thống quý báu, là tài sản quý giá của 2 dân tộc, 2 nước và của 2 Ðảng. 

Nhìn lại chặng đường hào hùng đã qua, nhân dân 2 nước có quyền tự hào về mối quan hệ keo sơn đặc biệt và sâu nghĩa, nặng tình hiếm có này. Để phát huy và kế thừa những giá trị trong quan hệ giữa 2 nước, 2 bên cần có những cơ chế, chính sách; tổ chức thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, các mục tiêu chiến lược đã đề ra với tầm nhìn rộng, toàn diện và lâu dài hơn. Đồng thời, tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị, đối ngoại quốc phòng, an ninh để cùng nhau giải quyết các thách thức mới. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến đổi khó lường; các thế lực thù địch vẫn đang tìm đủ mọi cách, thủ đoạn để xuyên tạc, phá hoại mối quan hệ giữa 2 nước, do đó 2 Đảng, 2 dân tộc cần phải chủ động đề phòng. Phải quan tâm, giáo dục thế hệ trẻ 2 nước hiểu sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp và coi đó là trách nhiệm chính trị của từng cá nhân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước hiện nay.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu