Thứ 6, 31/10/2025 01:38:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:40, 04/07/2022 GMT+7

Chặt vài cành sâu để cứu cả cái cây

Minh Luận
Thứ 2, 04/07/2022 | 04:40:01 2,160 lượt xem
BPO - Những ngày qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tiếp tục là vấn đề lớn, được dư luận đặc biệt quan tâm. Nhất là sau hội nghị tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực do Bộ Chính trị tổ chức diễn ra cuối tuần qua.

Những con số về tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật trong 10 năm qua, khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công tác cán bộ và giải pháp mang tính lâu dài, bền vững trong công tác này.

Theo báo cáo tại hội nghị, 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong cả nước đã thi hành kỷ luật 2.740 tổ chức đảng, hơn 167.700 cán bộ, đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Đặc biệt, đã kỷ luật 170 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; 29 Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương; 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đã thi hành kỷ luật 50 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (cao hơn gấp 4 lần so với nhiệm kỳ khóa XI và bằng gần một nửa số cán bộ cấp cao bị xử lý của nhiệm kỳ khóa XII), trong đó có 8 Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương, 20 sĩ quan cấp tướng. 

Từ kết quả xử lý, người dân đặt câu hỏi: Xử lý hết cán bộ vi phạm có làm hết tham nhũng không? Xử lý hết cán bộ thì còn đâu người làm? Việc xử lý mạnh tay như thế khiến nhiều cán bộ nhụt chí, chùn bước, không dám làm việc, làm sợ sai… 

Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định: Đấu tranh PCTN, tiêu cực không làm mất cán bộ; chúng ta chỉ loại bỏ những cán bộ hư hỏng, tham lam, lừa dân dối Đảng, để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc xử lý nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm là điều không ai mong muốn, thậm chí là rất đau xót, rất đau lòng; nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm và kiên quyết làm. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người, và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa theo tinh thần Bác Hồ đã dạy: “Cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây”. Điều này cho thấy quan điểm nhất quán của Đảng ta là không khoan nhượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh PCTN, tiêu cực. 

Thế nhưng, chúng ta không thể cứ mãi chạy theo để xử lý, khắc phục hậu quả. Công cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi lĩnh vực và của mọi người. Điều quan trọng là tạo nên thế hệ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”, đủ bản lĩnh, kinh nghiệm, tận tụy vì dân vì nước. Để làm được điều đó, bên cạnh công tác đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ, cần tăng cường kiểm tra, giám sát để phòng, chống từ sớm, từ xa. Đảng, Nhà nước phải xây dựng cho được cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để cán bộ “không thể”, “không dám”, “không muốn” và “không cần” tham nhũng. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, cơ quan truyền thông báo chí và nhân dân trong PCTN, tiêu cực. 

Hơn hết PCTN, tiêu cực là trong tự thân mỗi người, nhất là với những người làm công tác PCTN phải bản lĩnh, chí công vô tư, thực sự là cánh tay đắc lực, “thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng và Nhà nước. Chủ trương thành lập Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác này.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu