Thứ 6, 31/10/2025 01:43:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:00, 01/07/2022 GMT+7

Chống tham nhũng, xây niềm tin

Tấn Hòa
Thứ 6, 01/07/2022 | 05:00:00 1,974 lượt xem
BPO - Ngày 30-6, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực. Đây là sự kiện lớn, thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước bởi tính chất, quy mô hội nghị được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay của Đảng, với hơn 80.000 đại biểu tham dự tại hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước.

Ngày 1-2-2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 162-QĐ/TW về thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Theo đó, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN thuộc Bộ Chính trị, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN, tiêu cực trong phạm vi cả nước. 10 năm qua, kể từ khi chuyển đổi mô hình Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN từ Chính phủ (thành lập năm 2006) do Thủ tướng đứng đầu sang Ban chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm Trưởng ban là một bước ngoặt lớn về quyết tâm của Đảng trong việc giương cao ngọn cờ chống tham nhũng, tiêu cực. Xem chống tham nhũng là cuộc chiến “sinh tử” để bảo vệ chế độ, làm trong sạch Đảng, xây đắp thêm niềm tin của các tầng lớp nhân dân.

Theo đánh giá, tham nhũng, tiêu cực là vấn nạn không riêng ở Việt Nam, mà xuất hiện hầu hết tại các quốc gia và nhiều lĩnh vực, ngành nghề... Nhiều ý kiến cho rằng, kinh tế phát triển, mặt trái của cơ chế thị trường tạo ra vòng xoáy tiền tài, danh lợi... đã cuốn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên rơi vào thoái hóa, biến chất dẫn đến tham nhũng. Khi dính phải “viên đạn bọc đường”, những kẻ tham nhũng đã đi ngược lại lời thề trước Đảng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân và trở thành “giặc nội xâm” đối với đất nước, với nhân dân và chế độ. Bởi những kẻ tham nhũng, tiêu cực không chỉ gây nguy hại đến tài sản, ngân khố quốc gia mà còn đe dọa uy tín của Đảng, sự tồn vong của chế độ, làm mất lòng tin của nhân dân...

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 10 năm qua, cả nước đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương, hơn 50 sĩ quan cấp tướng. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương, trong đó có 8 ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương, 20 sĩ quan cấp tướng... Con số này cho thấy, công tác PCTN đã có những bước đột phá mạnh mẽ, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Kết quả này đã thể hiện được tư tưởng của Đảng trong công tác PCTN là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tư duy nhiệm kỳ hay hạ cánh an toàn. Nhiều phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về PCTN, tiêu cực đã lan tỏa được ý chí quyết tâm của Đảng và truyền “lửa” đến các cấp, ngành, các địa phương trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm”.

Sắp tới, ban chỉ đạo PCTN cấp tỉnh, thành trong cả nước sẽ là “cánh tay nối dài” của Trung ương để vừa ngăn chặn tham nhũng từ cơ sở ngay khi mới hình thành; đồng thời “quét sạch” những cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất, quay lưng với Đảng, phai nhạt lý tưởng. Vì vậy, hội nghị tổng kết 10 năm về công tác PCTN, tiêu cực không chỉ rút ra những bài học kinh nghiệm để áp dụng cho giai đoạn mới, mà còn là dịp để quán triệt sự quyết tâm của Đảng trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực; khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, tạo sự chuyển động đồng bộ từ trên xuống dưới.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu